Mặt trận phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân tộc
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Tạo đồng thuận xã hội
Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu thực tiễn đặt ra, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát cơ sở. Qua đó, vai trò làm chủ của nhân dân tiếp tục được phát huy; sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
MTTQ các cấp đặc biệt chú trọng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo” ngày càng lan tỏa, trở thành những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Bá Cảnh cùng lãnh đạo địa phương thăm hỏi đời sống người dân thôn Buôn Triết, xã Dur Kmăl trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. |
Bước vào giai đoạn mới, Mặt trận các cấp trong tỉnh không ngừng củng cố về tổ chức; từng bước ứng dụng hiệu quả các nền tảng số trong hoạt động tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tiếp tục khẳng định vai trò trong giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Lan tỏa phong trào thi đua
Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”… đã huy động được sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 8.915 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra. Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động được hơn 386,4 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo; xây dựng 768 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.
![]() |
| Người dân xã Liên Sơn Lắk vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. |
Công tác vận động cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục được triển khai kịp thời, minh bạch. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã kêu gọi, tiếp nhận và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) với tổng số tiền hơn 72,7 tỷ đồng. Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 và mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 14/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 348,6 tỷ đồng tiền mặt, gần 2.700 tấn hàng hóa trị giá hơn 67,4 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn suất quà, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống.
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân tiêu biểu; là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân; là trung tâm đoàn kết, nơi hội tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển bền vững.
Vân Anh































Ý kiến bạn đọc