Phát huy sức mạnh tổng hợp từ phong trào thi đua yêu nước
Với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, giai đoạn 2020 - 2025 Đắk Lắk đã vượt qua nhiều thử thách trên hành trình phát triển. Phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trên mọi lĩnh vực, trở thành nguồn động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Nguồn lực từ sức mạnh đoàn kết
Đắk Lắk đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó khơi dậy ý chí, tinh thần đoàn kết và nội lực mạnh mẽ, tạo đà hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Điển hình như phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được phát động sâu rộng, thiết thực. Qua đó hàng loạt dự án trọng điểm, mang tính kết nối liên vùng được khởi công và đẩy nhanh tiến độ như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP. Buôn Ma Thuột, Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án đường ven biển Phú Yên, tuyến giao thông từ Cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong... Những công trình này đã và đang tạo kết nối liên vùng, khơi thông nguồn lực, mở ra không gian phát triển mới.
Cùng với cả nước, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn Đắk Lắk ngày càng khởi sắc. Toàn tỉnh có 26/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 764 sản phẩm OCOP được công nhận.
![]() |
| Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ảnh: Hoàng Tuyết |
Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái của nhân dân. Nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai hiệu quả: “Ngành y tế đoàn kết, vượt khó, quyết thắng đại dịch”, “Lực lượng vũ trang - lá chắn thép nơi tuyến đầu” hay “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch”. Chính từ những phong trào ấy, ý chí cộng đồng và tinh thần trách nhiệm của người dân được phát huy mạnh mẽ, góp phần quan trọng giúp Đắk Lắk kiểm soát dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội.
Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa. Ngành giáo dục - đào tạo hưởng ứng phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 97,9%, có 61% trường đạt chuẩn quốc gia. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục được quan tâm đầu tư, bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi học sinh.
Các hoạt động văn hóa - thể thao phát triển sâu rộng: Giải Marathon toàn quốc năm 2024 thu hút hơn 12.000 vận động viên; phong trào “Thi đua gìn giữ, tôn tạo và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc Đắk Lắk” được gắn với phát triển du lịch, tạo bản sắc riêng cho Đắk Lắk.
Phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” trở thành sức mạnh củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Nhờ tinh thần thi đua sôi nổi ấy, Đắk Lắk đạt được những bước tiến kinh tế ấn tượng. Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,24%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước; quy mô GRDP năm 2025 dự kiến đạt hơn 229.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,75 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 302.000 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng GRDP - minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của phong trào thi đua trong phát triển kinh tế.
Xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ
Thi đua không chỉ dừng ở sản xuất, kinh doanh mà còn trở thành động lực thúc đẩy cải cách hành chính, hướng đến chính quyền phục vụ, hiện đại và thân thiện với người dân, doanh nghiệp. Các phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2023 - 2025” được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ công chức. Kết quả các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ngày càng được cải thiện.
Với sự phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tỉnh chú trọng đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, thực hiện mô hình “Bình dân học vụ số” lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực, giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số, thúc đẩy chuyển đổi số nhanh mạnh, góp phần vào chuyển đổi số quốc gia.
Dấu ấn từ các phong trào an sinh
Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Điển hình như phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, nhờ sự chung tay góp sức của toàn hệ thống chính trị, các cơ quan hữu quan và lực lượng vũ trang, tỉnh đã hoàn thành xây dựng và bàn giao hơn 8.900 căn nhà kiên cố cho hàng nghìn hộ gia đình nghèo, đạt chỉ tiêu 100% so với kế hoạch đề ra.
Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 2,08% vào cuối năm 2025, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 10,06%. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được duy trì hiệu quả; trong 5 năm, Đắk Lắk đã xây mới 5.930 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, phụng dưỡng 27 Mẹ Việt Nam Anh hùng và huy động hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Từ phong trào đến động lực phát triển
Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước tại Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2025 không chỉ mang ý nghĩa biểu dương, khen thưởng mà còn là động lực phát triển. Mỗi phong trào là một mắt xích trong bức tranh toàn diện về sự chuyển mình của tỉnh, từ nông thôn mới, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế đến an sinh xã hội và cải cách hành chính.
![]() |
| Thi đua lập thành tích trên công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoàng Tuyết |
Tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” lan tỏa từ nông thôn đến thành thị, từ công sở đến công trường, từ doanh nghiệp đến từng hộ dân. Mỗi cá nhân, tập thể đều ý thức rằng thi đua không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ngọn lửa thi đua yêu nước sẽ tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của Đắk Lắk, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và bản sắc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
| Bước sang giai đoạn phát triển mới, Đắk Lắk tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao đời sống nhân dân; hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. |
Trương Ngọc Tuấn
Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Nội vụ































Ý kiến bạn đọc