Nhân dân vùng biên hướng về đại hội
Những ngày này, cùng với toàn tỉnh, các thôn, buôn khu vực biên giới của tỉnh trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng bào các dân tộc vùng biên đều một lòng hướng về Đại hội với niềm tin, kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của quê hương.
Tràn đầy niềm tin
Xã Ia Rvê cách trung tâm tỉnh khoảng 120 km, có đường biên giới dài khoảng 11,7 km, tiếp giáp với xã Noong Khơ Lấc (huyện Cô Nhéc, tỉnh Mondulkiri, Campuchia).
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê cho biết, địa phương tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội; chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh, kịp thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội. Xã cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội cũng được chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức.
![]() |
Xã biên giới Buôn Đôn rực rỡ cờ hoa trước ngày Đại hội. |
“Đảng viên, nhân dân địa phương hướng tới Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn. Tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ có những quyết sách đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, người dân xã vùng biên mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn, nước sinh hoạt, chính sách đất đai và hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê Nguyễn Huy Tiến kỳ vọng.
Với bà con nông dân vùng biên giới, mong muốn lớn nhất là cấp ủy đảng tiếp tục có những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất bền vững, gắn với thế mạnh của địa phương. Đồng chí Phan Văn Hùng, Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Ea Bung cho biết, là địa bàn có diện tích trồng lúa lớn, nhân dân hy vọng được đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi, đặc biệt là mạng lưới kênh mương nội đồng, hỗ trợ xây dựng và phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao. Đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động địa phương.
Hướng về Đại hội bằng những hành động cụ thể
Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 còn trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở khắp mọi lĩnh vực, từ các cơ quan, công sở, trên những công trình, con đường, đến các buôn làng. Với người dân vùng biên, những nỗ lực trong thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thể hiện tinh thần, trách nhiệm và lòng tự hào của cá nhân, tổ chức trước ngày hội lớn.
![]() |
Các tuyến đường ở xã biên giới Ia Rvê rực rỡ sắc cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. |
Điểm sáng rõ nét nhất là tại các trung tâm phục vụ hành chính công xã. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Buôn Đôn, mọi thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đều được giải quyết với tinh thần minh bạch và chuyên nghiệp. Địa phương quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh; giảm phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu. Sự thay đổi tích cực này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn củng cố niềm tin của họ vào chính quyền cơ sở.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Buôn Đôn Sao Y Me cho biết, hướng về ngày hội lớn của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Buôn Đôn đã và đang đồng lòng, chung sức thực hiện nhiều công trình, việc làm ý nghĩa. Địa phương đã vận động xây dựng 1 căn nhà Tình nghĩa; dọn vệ sinh, phát quang các tuyến đường liên thôn, buôn, các khu vực công cộng. Lãnh đạo xã đã đến 100% thôn, buôn tham gia sinh hoạt, lắng nghe tâm tình của bà con. Địa phương cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Đại hội…
Minh Chi - Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc