Multimedia Đọc Báo in

Buôn làng đổi thay nhờ chính sách (kỳ 2)

04:43, 12/09/2025

Kỳ 2: "Khoác áo mới” cho buôn làng

Đầu tư kết cấu hạ tầng không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi mà còn mở lối phát triển bền vững, củng cố niềm tin của bà con vào chính sách của Đảng, Nhà nước.

Những con đường bê tông nối liền các thôn, buôn, ánh điện bừng sáng từng nóc nhà, trường lớp khang trang cho con em học chữ… là “quả ngọt” sau gần 5 năm triển khai Chương trình 1719.

Hạ tầng được kết nối

Buôn Ea Sar, xã Ea Knốp được thành lập năm 2004, quy tụ bà con các thôn, buôn khác về xây dựng kinh tế mới. Toàn buôn hiện có 122 hộ với 525 khẩu, đồng bào DTTS chiếm trên 80%.

Trước đây, hạ tầng cơ sở của buôn còn nhiều khó khăn, các tuyến đường nhỏ hẹp, chủ yếu là đường đất. Đặc biệt là tuyến đường trọng yếu đi vào khu sản xuất của bà con, kết nối buôn Ea Sar, thôn 6 với buôn Xê Đăng đến trung tâm xã. Các hộ dân trong buôn gặp rất nhiều khó khăn khi đi làm nương rẫy.

Nhiều lần kiến nghị nhưng đề xuất xây dựng hạ tầng giao thông của buôn Ea Sar vẫn “treo” vì chưa có vốn. "Nút thắt" được mở khi vào năm 2024, buôn Ea Sar được phân bổ 3,8 tỷ đồng từ Chương trình 1719 để bê tông hóa tuyến đường giao thông trọng yếu dài hơn 3,2 km.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp, xã Phú Mỡ được học tập trong những phòng học khang trang. Ảnh: Thúy Hằng

Không chỉ được đầu tư làm đường, trong năm 2024, buôn Ea Sar còn được đầu tư 500 triệu đồng từ nguồn vốn 1719 để duy tu, mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng. Các đơn vị kết nghĩa cũng hỗ trợ kinh phí làm sân bê tông trong khuôn viên của nhà sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ của bà con trong buôn. Chị H’Bion Byă, người dân buôn Ea Sar vui mừng: “Có đường bê tông, bà con đi làm rẫy thuận lợi lắm, không còn cảnh trơn trượt, té ngã như trước, vận chuyển nông sản cũng dễ dàng. Có nhà sinh hoạt cộng đồng đủ rộng, khang trang, các phong trào của buôn cũng phát triển hơn trước”.

 

Từ nguồn vốn hơn 1.541 tỷ đồng của Chương trình 1719, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 16 dự án ổn định, sắp xếp dân cư với 2.139 hộ được bố trí, sắp xếp, ổn định; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 803 hộ; đầu tư, nâng cấp, xây dựng 416 công trình giao thông nông thôn, điện, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trường học, thủy lợi...

Ở xã vùng cao Phú Mỡ, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp bước vào năm học mới 2025 - 2026 trong niềm hân hoan. Trường hiện có 197 học sinh theo học, 100% là con em đồng bào DTTS ở các thôn Phú Giang, Phú Lợi, Phú Tiến, Phú Hải và Phú Đồng. Những dãy phòng học khang trang, sạch đẹp thay thế cho những phòng học chật chội, xuống cấp trước đây đã mang lại không khí học tập đầy hứng khởi.

Cô Lê Thị Minh Sang, Tổng phụ trách Đội, gắn bó với trường từ năm 2011, bồi hồi nhớ lại: “Những ngày đầu tôi về công tác, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường vô cùng thiếu thốn. Phòng học chật hẹp, nhiều dãy nhà xuống cấp, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì oi bức. Học sinh bán trú phải ở trong những căn phòng tạm bợ, sinh hoạt rất vất vả; chỗ ở của giáo viên thì cũng không khá hơn”.

Bước ngoặt thực sự đến khi Chương trình 1719 được triển khai. Giai đoạn 2021 - 2025, xã Phú Mỡ được phân bổ gần 13,9 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp. Nhờ đó, trường có thêm 4 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà công vụ cho giáo viên, khu nội trú học sinh, nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc cùng hệ thống nước sinh hoạt và sân trường bê tông sạch sẽ. Đây là nguồn động viên lớn giúp thầy và trò thêm gắn bó, nỗ lực hơn trong giảng dạy và học tập.

An dân từ 1719

Từ địa bàn đặc biệt khó khăn, đến nay buôn Tliêr, xã Cư Pui đã thực sự khoác lên mình diện mạo mới.

Những tuyến đường ngang, dọc theo ô bàn cờ đã được cứng hóa, bê tông hóa. Nhiều căn nhà xây theo thiết kế mới, khang trang thay thế cho những căn nhà xập xệ, cũ kỹ trước kia. Cánh đồng lúa của bà con xanh rì, tươi tốt, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Đó là kết quả rõ rệt sau khi triển khai Dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS buôn Tliêr thuộc Chương trình 1719. Thành công của dự án không chỉ là ổn định dân cư tại chỗ mà người dân trong buôn còn đồng thuận, chung sức thực hiện chủ trương an cư để an dân.

Diện mạo của buôn Tliêr, xã Cư Pui ngày càng khang trang, giao thông thuận lợi nhờ Dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS thuộc Chương trình 1719. Ảnh: Y. Ngọc

Buôn Tliêr hiện có 187 hộ với 886 khẩu, đồng bào DTTS chiếm 95%, chủ yếu là người Êđê. Sau khi có thông tin triển khai dự án, chính quyền xã đã cùng với cấp ủy, ban tự quản, các đoàn thể tổ chức họp buôn, phân tích rõ mục đích, ý nghĩa, cách thức triển khai. Các hộ dân ký biên bản ghi nhớ tự nguyện giải phóng mặt bằng, hiến đất mở rộng đường mỗi bên từ 1 - 1,5 m, đóng góp ngày công nạo vét, phát dọn các tuyến đường và tham gia tưới nước, bảo dưỡng khi đơn vị thi công làm đường đến từng khu dân cư.

Tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân trong buôn và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp dự án triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Với nguồn vốn 28,7 tỷ đồng, trong năm 2023 và 2024, buôn Tliêr đã đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu gồm: 2 trục đường giao thông nội vùng dài gần 960m; đường giao thông từ buôn đi vào khu sản xuất dài gần 4,9 km; công trình thủy lợi, kênh mương dẫn nước từ trạm bơm ra cánh đồng dài trên 2,45 km; cải tạo và xây dựng các công trình phụ trợ tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Khi có đường giao thông kiên cố, bà con trong buôn còn tự nguyện đóng góp lắp đặt điện chiếu sáng công cộng giúp diện mạo của buôn thêm khang trang, sạch đẹp.

(Còn nữa)

Kỳ cuối: Những “cầu nối” lan tỏa chính sách

Yến Ngọc - Lê Hảo - Hồng Thủy


Ý kiến bạn đọc