Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: Thiết thực học và làm theo gương Bác

08:24, 04/06/2025

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Krông Búk đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Chi bộ Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Cư Pơng), trọng tâm nội dung học tập và làm theo gương Bác là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo, xứng đáng là tấm gương để học sinh noi theo.

Cùng với đó, Chi bộ nhà trường gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”...

Cán bộ, đảng viên huyện Krông Búk đóng góp tiền ủng hộ người nghèo.

Cô Vũ Thị Vân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhờ thực hiện nghiêm túc nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên toàn trường có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi cá nhân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm hơn với công việc; tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình nâng cao. Từ sự nỗ lực của từng cá nhân đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Năm học 2024 - 2025, học sinh của trường tham gia thi: Trạng nguyên Tiếng Việt, Violympic Toán, Tiếng Anh trên Internet đạt 48 giải cấp huyện, 19 giải cấp tỉnh và 2 giải quốc gia. 100% giáo viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, tham dự thi cấp huyện đạt 2 giải A, 2 giải B, 1 giải C. Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Là đơn vị hỗ trợ, tiếp sức cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai các nội dung học tập và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao như: tích cực giải ngân nguồn vốn vay tín dụng chính sách đến tận tay người nghèo; cho vay đúng đối tượng, đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm công khai, minh bạch; chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn và tổ tiết kiệm vay vốn hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thuận lợi.

Từ năm 2021 đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt trên 450 tỷ đồng với 6.762 lượt hộ vay vốn, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên… vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Búk, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai nghiêm túc. Hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập; trên 95% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng xem xét, đánh giá chất lượng cuối năm của từng đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Krông Búk Nguyễn Hải Đông trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Tình nghĩa cho hộ nghèo ở thị trấn Pơng Drang.

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở cũng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các ngày lễ kỷ niệm; sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; rèn luyện lối sống, tác phong làm việc và sinh hoạt chuẩn mực; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Qua kiểm tra cho thấy việc học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn huyện dần đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, nguồn quỹ chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, mang ý nghĩa chính trị xã hội và thể hiện sự quan tâm kịp thời của cấp ủy Đảng đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác, từ năm 2015 Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk triển khai chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. Qua 10 năm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của huyện đã đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng để thăm hỏi, động viên 840 cán bộ, đảng viên, gia đình chính sách; xây dựng 61 căn nhà Tình nghĩa tặng hộ gia đình khó khăn về nhà ở và nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực khác.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc