Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa và thông tin năm 2021

19:27, 28/01/2021

UBND huyện Ea H'leo vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hoá và thông tin năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

A
Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, ngành văn hóa và thông tin huyện Ea H'leo đã có nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai cụ thể, sát thực tế, tỉ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt 82,89% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,89%), khu dân cư đạt chuẩn văn hoá đạt 81,75% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 2,06%), cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá đạt 87,12%... Công tác kiểm kê, bảo tồn di sản văn hoá, phục dựng lễ hội truyền thống được quan tâm và đạt được một số kết quả nhất định: Khảo sát hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy – nơi công bố quyết định thành lập Quân đoàn 3; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đất khoanh vùng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đèo Cư Djrê, đề nghị UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh...

A
Một tiết mục của huyện Ea H'leo đoạt giải cao tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ghi nhận những kết quả đạt được, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ea H’leo đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua; được Tỉnh ủy tặng Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng Giấy khen tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030... 

A
Đại diện Huyện ủy Ea H'leo trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 49

Tại hội nghị, UBND huyện cũng đã trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 3 tập thể, 3 cá nhân; trao Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành văn hoá, thể thao và du lịch năm 2020.

Gia Thịnh

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.