Multimedia Đọc Báo in

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch Khu du lịch quốc gia Yok Đôn có diện tích trên 141.250 ha

17:19, 24/05/2017

Theo Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Yok Đôn đến năm 2030 mới được Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch phê duyệt thì phạm vi nghiên cứu để quy hoạch khu du lịch này bao gồm toàn bộ diện tích trên 141.250 ha đất, rừng tự nhiên thuộc huyện Buôn Đôn.

Trong đó khu vực lập quy hoạch khoảng 35.000 ha và khu vực trung tâm phát triển khu du lịch này là 1.500 ha.

Theo quy hoạch,  đảo SêNô bên dòng Sê rê Pố k sẽ là khu vực trung tâm Khu du lịch quốc gia Y
Đảo Sênô bên dòng Sêrêpốk luôn được du khách tìm đến khám phá và trải nghiệm sẽ là khu vực trung tâm Khu du lịch quốc gia Yok Đôn

Bộ cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị tổ chức lập quy hoạch xác định rõ vai trò, vị thế của khu du lịch trong mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng Tây Nguyên cũng như cả nước; phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế -  xã hội liên quan đến hoạt động du lịch ở đây; chú ý đến các nhu cầu lợi ích của các cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đặc biệt là có giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ; đồng thời đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn một cách khoa học và hợp lý.
                                                                                            

Phương Đình

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.