Multimedia Đọc Báo in

Từ đòi nợ thành cướp tài sản

09:07, 10/02/2021

Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa khởi tố hai đối tượng: Nguyễn Hữu Quang Thắng (25 tuổi) và em họ là Lê Ngọc Anh (25 tuổi), cùng ở phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi cướp tài sản. 

Theo kết quả điều tra, vào ngày 5-1-2021, thông qua mạng xã hội Facebook, anh Vũ Đức Hiếu (25 tuổi, ở huyện Ea Súp) biết Thắng làm dịch vụ đổi điện thoại di động nên đã liên hệ đổi chiếc điện thoại Iphone 8 của mình lấy điện thoại Iphone 7 của  Thắng. Sau khi mang điện thoại về sử dụng, Hiếu không hài lòng nên hôm sau lên TP. Buôn Ma Thuột gặp Thắng đổi lại chiếc điện thoại cũ. Thắng đồng ý với điều kiện anh Hiếu phải bù cho Thắng 200.000 đồng tiền phát sinh chi phí. Anh Hiếu nhất trí nhưng vì không mang theo tiền nên nói Thắng là chờ mình nhờ bạn chuyển tiền lên rồi đưa. Sau đó vì thời gian chờ đợi lâu nên giữa 2 người xảy ra cãi nhau. Thắng điện thoại nhờ Lê Ngọc Anh giúp mình đòi 200.000 đồng. Ngọc Anh cùng Thắng vật anh Hiếu xuống đất, dùng tay và gậy đánh vào người Hiếu. Thắng móc túi anh Hiếu lấy chiếc điện thoại Iphone 8 rồi cùng Ngọc Anh đi về nhà. 

Thắng và Ngọc Anh bị Công an TP. Buôn Ma Thuột khởi tố về hành vi cướp tài sản.

 

Trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ người đi đòi nợ trở thành đối tượng vi phạm pháp luật như vụ việc trên. Trong đó, có nhiều vụ, tuy số tiền nợ không lớn - chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng nhưng do những người đòi nợ đã đe dọa dùng vũ lực hoặc trực tiếp dùng vũ lực buộc phải trả tiền hoặc đập phá tài sản, khống chế, đánh đập người thiếu nợ lấy đi tài sản. Với các hành vi này, các đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố, xử lý về các tội danh như: cướp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây hư hỏng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích... Vụ án vừa nêu là thêm một bài học để mọi người cần có những hành xử đúng trong quá trình giao dịch dân sự, tránh những hành vi manh động rồi dẫn đến hậu quả xấu.

Trọng Tính - Sỹ Đức


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.