Multimedia Đọc Báo in

Ngồi tù vì thói côn đồ

22:23, 25/04/2017

Vừa qua, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Dương Byă (20 tuổi, trú buôn M’Suốt, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) mức án 1 năm về tội “Cố ý gây thương tích” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 22-8-2016, sau khi uống rượu Y Dương điều khiển xe mô tô chở Y Wem Ksơr ra Quốc lộ 26 đứng nói chuyện. Lúc này, chị Q. chạy xe máy chở cháu D. đi qua, Y Wem đã dùng tay đánh một cái vào đầu D. Thấy D. quay lại nhìn mình, Y Wem chở Y Dương đuổi theo, sau đó Y Wem dùng tay, mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, vào người D.

Y Dương Byă trước vành móng ngựa.
Y Dương Byă trước vành móng ngựa.

D. bỏ chạy, Y Dương và Y Wem đuổi theo, Y Dương dùng tay ghì cổ D. giữ cho Y Wem dùng mũ bảo hiểm, tay, chân để đánh D. Chưa dừng lại, Y Dương kéo cháu D. đến vị trí để xe, rồi ép D. lên xe chở vào đường tránh. Trên đường đi, Y Wem vẫn dùng mũ bảo hiểm để đánh D. Khi đến đoạn đường tránh, Y Wem kéo D. xuống xe và tiếp tục dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đánh nhiều cái vào người D. Y Wem lục chiếc cặp của D. nhưng không có tài sản gì. D. bỏ chạy, Y Wem và Y Dương đuổi theo rồi dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người cháu D., sau đó Y Wem dùng đá ném trúng đầu D., còn Y Dương dùng tay, chân đánh D. cho đến khi cháu gục ngã xuống đất. Nhìn thấy một chiếc điện thoại hiệu Netphone trong túi quần của D., Y Dương đã lấy và cùng Y Wem điều khiển xe bỏ đi.

Bản kết luận pháp y kết luận: cháu D. bị rách da vùng đỉnh phải 5 cm, sưng bầm mắt trái, đa thương do bị đánh, tỷ lệ thương tật là 10%. Chiếc điện thoại mà Y Dương Byă chiếm đoạt trị giá 250.000 đồng.

Hữu Giáp

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.