14 năm tận tình với công tác Dân số - KHHGĐ
Buôn Tung 3, xã Buôn Triết (Lak) hiện có 104 hộ với 438 nhân khẩu gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống như Kinh, Mường, M’nông, Tày và Êđê. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, dân cư thưa thớt, nằm cách xa trung tâm xã, dân trí của phần lớn người dân còn thấp; cộng với quan niệm lạc hậu trọng nam khinh nữ, người M’nông thích nhiều con, nhất là con gái… nên những năm trước đây công tác dân số của buôn gặp rất nhiều khó khăn.
Với mong muốn giúp cho buôn làng có cuộc sống no đủ hơn, trẻ em được đến trường học cái chữ để sau này bớt khổ như cha mẹ chúng, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương, năm 1998, bà Đỗ Thị Tơ đã tình nguyện làm cộng tác viên dân số của buôn.
![]() |
Bà Đỗ Thị Tơ (bìa phải) đang hướng dẫn chị em sử dụng các biện pháp tránh thai. |
Từ đó đến nay đã 14 năm, không quản đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, hay thái độ và những hành vi cư xử thiếu thiện cảm của mọi người, bà Tơ vẫn thường xuyên đến tận nhà để động viện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình, nói cho họ hiểu về các chính sách Dân số-KHHGĐ, hay lợi ích của việc sinh ít con.. Đối tượng được bà quan tâm là những hộ gia đình đông con, sinh con một bề, và tùy từng đối tượng mà bà có cách vận động cho phù hợp. Bên cạnh việc gõ cửa từng nhà tuyên truyền vận động chị em, tận tình chỉ dẫn, giúp các chị em lựa chọn ra các phương pháp tránh thai phù hợp, động viên kịp thời đối với các trường hợp tự nguyện đi đình sản, bà Tơ còn vận động chị em trong buôn tham gia Câu lạc bộ Không sinh con thứ 3. Được thành lập từ năm 2000 đến nay, CLB đã thu hút được 16 thành viên tham gia sinh hoạt. CLB cũng là nơi để các thành viên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, cũng như kinh nghiệm trong lao động sản xuất, giúp mọi người nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sinh con ít, nuôi dạy con tốt đối với hạnh phúc gia đình và đối với toàn xã hội...
Nhờ vậy, bà Tơ đã góp phần làm thay đổi nhận thức về việc sinh đẻ có kế hoạch của đông đảo bà con nơi đây. Nhiều hộ đã sinh ít con nên cuộc sống phần nào được ổn định hơn và có điều kiện chăm sóc cho con cái như gia đình chị Vũ Thị Lâm, chị H’Vang Knun... Hiện trong buôn Tung 3 có 53 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thì 100% đều sử dụng các biện pháp tránh thai, trong đó có 16 trường hợp sử dụng thuốc tránh thai, 5 cặp vợ chồng sử dụng bao cao su, 26 trường hợp đình sản (trong đó có 2 trường hợp tự nguyện đình sản là nam giới), còn lại sử dụng các biện pháp tránh thai khác.
Không chỉ là cộng tác viên dân số năng động, tận tình, bà Đỗ Thị Tơ còn là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội của buôn. Trên mọi lĩnh vực công tác, người phụ nữ 70 tuổi này luôn hoàn thành thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, và luôn được đông đảo bà con trong buôn quý trọng và tin yêu..
Lê Thủy
Ý kiến bạn đọc