Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

09:17, 29/11/2010

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng vật nuôi, từ năm 2005 đến nay, xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) đã hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi hơn  300 ha tiêu, điều, cây ăn quả các loại già cỗi, năng suất thấp sang trồng các loại cây khác theo hướng đa cây, đa con. Trong đó, hiệu quả nhất là mô hình trồng rau xanh với tổng diện tích 72 ha, tập trung chủ yếu ở thôn Ninh Thanh 1 và Ninh Thanh 2.

 

Với 4 sào đất trồng rau, mỗi năm gia đình chị Nguyễn Thị An (thôn Ninh Thanh 1, xã Ea Kmút) có lãi khoảng 50.000 triệu đồng trừ chi phí

Sản lượng rau xanh không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại địa phương, mà còn cung cấp cho các tỉnh như Dak Nông, Phú Yên, Khánh Hòa. Với việc luân canh khoảng 8 vụ rau/năm, trồng rau xanh đã đem lại thu nhập ổn định cho các hộ khoảng vài trăm nghìn đồng/ngày. Theo ông Nguyễn Văn Hường, Phó Bí thư Đảng ủy xã, trong thời gian tới, xã Ea Kmút sẽ thành lập hợp tác xã trồng rau nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, tạo điều kiện cho người dân mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần hình thành thương hiệu rau xanh Ea Kmút.


 Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.