Multimedia Đọc Báo in

Tăng vốn cho Dự án phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người

16:42, 18/03/2011
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương tăng vốn theo hình thức khoản vay tài trợ bổ sung 25 triệu USD cho Dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” (VAHIP).
ảnh minh họa
ảnh minh họa
Nguồn vốn trên gồm: vốn vay Hiệp Hội phát triển quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới (WB)  là 10 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ ủy thác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người (AHIF) là 13 triệu USD và vốn đối ứng là 2 triệu USD.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quá trình phê duyệt Dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Y tế cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan để sử dụng nguồn vốn vay WB hiệu quả, bảo đảm Dự án được triển khai theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời, giao cho Ngân hàng Nhà nước tiến hành các thủ tục cần thiết để ký kết khoản vay tài trợ bổ sung cho dự án theo quy định hiện hành.
Được biết, mục tiêu của Dự án VAHIP là giảm thiểu rủi ro đến đàn gia cầm và sức khỏe con người thông qua khống chế mầm bệnh tận gốc trong đàn gia cầm; đồng thời chuẩn bị để ứng phó với khả năng xảy ra đại dịch ở người. Dự án VAHIP được triển khai tại 11 tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp
T.N (Nguồn chinhphu.vn)

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Cực tăng trưởng mới từ Nghị quyết 57 - Kỳ 2: Tăng tốc trên “đường ray số”
Chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đang dần trở thành “lực đỡ” cho tăng trưởng kinh tế. Từ dữ liệu số được coi là tài nguyên mới, đến công nghệ len lỏi về buôn làng, cơ sở; từ thay đổi cách quản lý, sản xuất đến khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức số, một dòng chảy phát triển mới đang hình thành, bền bỉ và có chiều sâu. Đây cũng chính là nền tảng để địa phương mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng suất và tạo động lực phát triển dài hạn.