Multimedia Đọc Báo in

Việt Nam trở thành trung tâm thị trường hạt tiêu thế giới

20:58, 26/04/2011

Theo những dự báo mới nhất từ thị trường, vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu được khoảng 23% (khoảng 25.000 tấn hạt tiêu) trong tổng sản lượng 110.000 tấn mùa vụ năm 2010- 2011.

a
Ảnh: minh họa

Dự kiến, số lượng xuất khẩu từ Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng do nhu cầu trên thị trường thế giới đang ngày một tăng cao. Các nhà nhập khẩu EU và Mỹ hiện đang rất năng động tìm kiếm các nguồn hàng tại Việt Nam. Hiện Việt Nam đang trở thành trung tâm chính của thị trường hạt tiêu thế giới. Ấn Độ đã không thể duy trì cuộc đua xuất khẩu do nguồn cung yếu xuất phát từ sản lượng thấp trong vụ mùa này.

Theo một nhà xuất khẩu tiêu hàng đầu của Ấn Độ có trụ sở tại Kochi, nước này không có nhiều nguồn hàng để xuất khẩu nên các nước nhập khẩu ít quan tâm đến khu vực này. Giá loại tiêu Asta trên thị trường thế giới hiện đang ổn định quanh mức 6.000 USD/tấn, tuy nhiên giá tại Ấn Độ lại cao hơn ở mức 6.100 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu Asta tại Việt Nam chỉ ở mức từ 5.600- 5.800 USD/tấn.

Mùa thu hoạch năm nay, sản lượng dự kiến sẽ giảm tại các nước như Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc và Brazil do điều kiện khí hậu bất lợi; riêng sản lượng của Ấn Độ năm nay dự kiến giảm xuống còn 40.000 tấn (năm trước 55.000 tấn). Trong khi đó tại Việt Nam, Malaysia và Sri Lanka sản lượng duy trì như năm trước.

Theo Congthuong.com.vn

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.