Multimedia Đọc Báo in

Cơ sở chế biến hạt nhựa gây ô nhiễm môi trường khu dân cư

16:03, 15/07/2011

Liên tục trong nhiều năm gần đây, hàng trăm hộ dân thuộc khối phố 5, phường Ea Tam (Tp. Buôn Ma Thuột), đang phải sống chung với mùi hôi thối và ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt thải ra từ cơ sở chế biến hạt nhựa (đóng trên địa bàn) do anh Nguyễn Công Khu làm chủ.

 

Phóng viên Báo Dak Lak đã có dịp chứng kiến cơ sở chế biến hạt nhựa này:

 

Nguyên liệu là bao bì nilon nằm ngổn ngang trong khu xưởng
Nguyên liệu là bao bì nilon chất đầy,  ngổn ngang trong khu chứa
Các công nhân không được trang bị dụng cụ bảo trợ lao động ngày ngày phải ngồi phân loại các bao bì dạng rác thải này
Các công nhân không được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động
Một số quy trình sản xuất rất bất hợp lý, không được kiểm định xử dụng
Hệ thống rửa bao bì nguyên liệu gây mất vệ sinh
Hầu hết máy móc sản xuất còn chưa chuyên nghiệp
Máy nấu chảy bao nilon là tác nhân gây nên mùi hôi thối
Không có hệ thống xử lý, nước thải được xả trực tiếp ra ngoài
Không có hệ thống xử lý, nước thải được xả trực tiếp ra ngoài
Và dẫn thẳng xuống suối gây ô nhiễm
Và dẫn thẳng xuống, suối gây ô nhiễm

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững “phên dậu”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
Trong quá trình đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều cán bộ lão thành, cựu chiến binh, đảng viên và người dân đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xem đây là trụ cột đảm bảo cho sự ổn định, phát triển bền vững và bình yên lâu dài của tỉnh trong giai đoạn mới.