Multimedia Đọc Báo in

Không nên sử dụng điện thoại di động khi đang đổ xăng

10:33, 11/11/2011

Hiện nay, một số người vẫn có thói quen sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) khi đang đổ xăng mà không nhận thức được rằng điều này rất nguy hiểm. Hầu hết ĐTDĐ đều có bộ phận thu phát sóng vô tuyến với công suất 800 - 900MHz, gần bằng với sóng của lò vi sóng (nấu chín được thức ăn). Khi ĐTDĐ ở trạng thái chờ, tín hiệu thu phát sóng vẫn hoạt động nhưng công suất thấp. Khi điện thoại đổ chuông và bấm kết nối, công suất của ĐTDĐ tăng mạnh lên nhiều lần mới có thể kết nối với trạm gốc và nối mạng về trung tâm. Trong điều kiện không khí bình thường thì điều này không có gì nguy hiểm nhưng ở cây xăng, do xung quanh luôn bị bao bọc lớp hơi xăng, hơi gas tạo thành đám mây mỏng chứa nhiều điện từ với nhiều ion điện nên rất dễ gây cháy nổ. Trong trường hợp có sự cộng hưởng, sóng của ĐTDĐ bị kích hơi xăng sẽ phát hỏa. Đây cũng là lý do vì sao có trường hợp ĐTDĐ đã phát nổ khi người sử dụng trao đổi điện thoại trong lúc đứng chờ đổ xăng. Vì vậy, mọi người hãy hạn chế tối đa kết nối cuộc gọi ĐTDĐ khi bơm xăng hoặc cần tránh xa trạm bơm xăng từ 2-3m rồi mới nhận điện thoại. Đây cũng là lời khuyên giúp người sử dụng ĐTDĐ tránh tai nạn bất ngờ.

Thanh Hiền

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực sự là ngày hội toàn dân
Ngày 15/3/2026 sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị trong năm 2026.