Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện trống đồng tại huyện Ea Kar

09:32, 18/07/2011

Một chiếc trống đồng vừa được phát hiện tại rẫy cà phê của gia đình ông Đỗ Văn Ninh, thôn Điện Biên 3, xã Ea Kmút (Ea Kar). Trống thuộc loại lớn, cao 51cm, đường kính mặt 67cm, đường kính thân 72cm, dáng điển hình của trống loại I-Hêgơr muộn, có niên đại khoảng 2.000 – 2.500 năm. Tuy đã bị vỡ rời phần mặt với thân trống và toàn thân bao phủ một lớp rỉ đồng dày, nhưng qua kích thước, dáng trống và độ mỏng rất đều của toàn bộ trống có thể khẳng định trống đã được đúc rất thành công và đạt tới đỉnh cao của nghề. Đặc biệt, còn phát hiện di cốt người trong lòng trống với phần xương sọ, xương vai, xương tay lồng trong một loại vòng xoắn lò xo nhiều vòng – kiểu trang sức vẫn còn thấy phổ biến ở cư dân bản địa những năm trước và đầu thế kỷ XX.

Chiếc trống đồng thứ 12 phát hiện tại huyện Ea Kar.
Chiếc trống đồng thứ 12 phát hiện tại huyện Ea Kar.

Trống hiện đã được đưa về lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Được biết, đây là chiếc trống đồng thứ 12 được phát hiện tại tỉnh ta kể từ khi phát hiện chiếc trống đồng đầu tiên ở huyện M’Drak vào tháng 4-1996.

Lê Văn Dậu

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.