Multimedia Đọc Báo in

Triển khai các hoạt động phòng chống bệnh dại

17:12, 19/04/2019

Nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh dại chủ động, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết nắng nóng, mới đây, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh dại.

Cụ thể, ngành Y tế các tỉnh cần triển khai giám sát phát hiện sớm các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại (bị chó, mèo liếm, cào, cắn) để theo dõi, tư vấn tiêm phòng vắc xin; mở rộng dịch vụ tiêm phòng vắc xin dại tại các vùng có nguy cơ cao; tăng cường truyền thông về phòng chống bệnh dại để nâng cao nhận thức của người dân; tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh dại trên địa bàn quản lý và chỉ đạo sự phối hợp giữa y tế và cơ quan thú y triển khai các hoạt động phòng chống bệnh dại trên người và động vật…

Cán bộ y tế xã Cư Mlan, huyện Ea Súp tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống bệnh dại.
Cán bộ y tế xã Cư Mlan, huyện Ea Súp tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống bệnh dại.

Theo báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong năm 2018, khu vực Tây Nguyên ghi nhận 17 trường hợp tử vong do bệnh dại, trong đó riêng tỉnh Đắk Lắk có 6 trường hợp. Còn từ đầu năm 2019 đến nay, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại, song đã ghi nhận một số ổ dịch bệnh dại trên động vật tại hai tỉnh Kon Tum và Đắk Nông.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.