Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Bệnh sốt xuất huyết giảm mạnh

16:50, 03/11/2017

Trong tháng 10,  bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Cư M’gar đã giảm mạnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những tháng trước, Cư M’gar là một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong toàn tỉnh. Trong tháng 9, mỗi tuần trên địa bàn huyện ghi nhận trên 10 ca bệnh, cao điểm có tuần lên tới 20-30 ca bệnh. Đến tháng 10, trung bình mỗi tuần toàn huyện chỉ ghi nhận vài trường hợp mắc bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Bá Quang, Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar cho biết, nguyên nhân khiến bệnh sốt xuất huyết giảm là do UBND huyện đã tăng cường kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các xã, thị trấn; các địa bàn có số mắc cao đã được phun hóa chất chủ động; đội xung kích diệt lăng quăng (bọ gậy) hoạt động thường xuyên. Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Nhờ vậy, người dân đã nâng cao ý thức và tự giác dọn vệ sinh, diệt muỗi, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết.

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Cư M’gar ghi nhận 332 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Thị trấn Quảng Phú và xã Quảng Tiến là hai địa bàn có số mắc cao nhất trong toàn huyện.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.