Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp: Trẻ em bị suy dinh dưỡng cân nặng chiếm tỷ lệ cao

14:35, 21/06/2012

Số liệu thống kê của Trung tâm Y tế huyện Ea Súp cho thấy, Ea Súp là một trong những địa phương có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao nhất của tỉnh. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng, chiều cao và còi cọc hiện là 34%, 27,5% và 11%.

Đặc biệt, những xã vùng sâu, biên giới có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng rất cao, như: Ya Lốp (31%), Ia Rvê (33%), Ya Tmốt (30%), Cư Kbang (32%). Cá biệt hơn, các buôn dân tộc thiểu số tại chỗ của thị trấn Ea Súp có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trung bình trên 40%.

Điều kiện kinh tế khó khăn là nguyên nhân cơ bản khiến tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Ea Súp tăng cao. Ảnh: K.O
Điều kiện kinh tế khó khăn là nguyên nhân cơ bản khiến tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Ea Súp tăng cao. Ảnh: K.O

Bác sĩ Kiều Thị Thanh Hà, Phó trưởng Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Ea Súp cho biết, điều kiện kinh tế gia đình và cách nuôi con theo tập quán cũ của người dân đã hạn chế sự phát triển của trẻ. Trên thực tế, ở các vùng kinh tế khó khăn, các bà mẹ vừa đông con, vừa thiếu kiến thức về chăm sóc trẻ, đồng thời do không có điều kiện nên nhiều người sử dụng thực phẩm cho con ăn không bảo đảm đủ theo ô vuông thực phẩm dinh dưỡng… dẫn đến tình trạng tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng ngày càng cao.  

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.