Multimedia Đọc Báo in

Robot cứu hộ và rời khỏi chiến trường đến nơi trị thương an toàn

09:04, 29/11/2010
Quân đội Mỹ đang nghiên cứu và thử nghiệm mẫu robot Battlefield Extraction-Assist Robot (BEAR: Gấu), có khả năng xác định vị trí, nâng đỡ và đưa thương binh ra khỏi khu vực nguy hiểm.
 

BEAR được chế tạo bởi Công ty Vecna Robotics và thiết kế thành 3 bộ phận chính: tay nâng thủy lực có khả năng mang một khối lượng lên tới 227 kg, hệ thống cân bằng động lực và bộ phận truyền động bánh xích. Các bộ phận này được kết nối với nhau nhờ các con vít chuyên dụng để cho robot có thể dễ dàng hoạt động; ngoài ra gấu robot có chiều cao khi đứng: 1,8m nên dễ dàng quan sát hoặc nâng người bị nạn lên cao.
 
BEAR được trang bị máy ảnh, những bộ cảm biến có khả năng nhận và phản hồi thông tin tới máy bay và người lính thông qua một bộ điều khiển đặc biệt được gắn vào loại súng trường M-4 hoặc sử dụng chiếc găng tay AnthroTronix iGlove để điều khiển robot từ xa; những thiết bị này có khả năng giúp một người lính điều khiển BEAR tới nơi đồng đội bị thương và đưa anh ta về hậu cứ một cách an toàn. Ngoài nhiệm vụ chính, BEAR còn có khả năng thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ khác như: phá cửa xe ô tô, đập kính cứu người, vận chuyển vũ khí, đạn dược, thuốc men,…
 
Hiện BEAR đang trải qua các thử nghiệm để người điều khiển có thể ra lệnh  BEAR ở khoảng cách 500m. Hãng Vecna Robotics cho biết, trong tương lai Gấu robot sẽ được dùng trong các nhiệm vụ: tìm kiếm, cứu hộ, xử lý vật liệu nguy hiểm, trinh sát, giám sát, thanh tra mỏ, nâng bệnh nhân tới bệnh viện...
Gia Thịnh ( dịch, tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


Khát vọng bứt phá, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc
Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, là dấu mốc lịch sử quan trọng: Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên; khẳng định quyết tâm, khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.