Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana hỗ trợ 5 triệu đồng/lớp đối với các trường tổ chức dạy tiếng Êđê

16:46, 10/06/2012

Huyện Krông Ana hiện có 22 trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), gồm 9 trường mầm non và 13 trường tiểu học.

Để nâng cao chất lượng dạy - học tại vùng đồng bào DTTS, Phòng GD-ĐT huyện Krông Ana đã tăng cường dạy tiếng Việt và dạy tiếng Êđê cho học sinh tiểu học; cử giáo viên vào tận buôn, gia đình, giúp đỡ, động viên học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi, không bỏ học...

Giờ học tiếng Êđê của cô và trò Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ea Na, huyện Krông Ana
Giờ học tiếng Êđê của cô và trò Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ea Na, huyện Krông Ana)

Đặc biệt, ngoài thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên, hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên DTTS, năm 2012 Phòng GD-ĐT huyện Krông Ana đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho các trường vùng đồng bào DTTS; đồng thời cấp thêm 5 triệu/lớp/ năm học đối với các các  trường mở lớp dạy tiếng Êđê. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh DTTS lên lớp, hoàn thành chương trình mầm non đạt 100%; tỷ lệ học sinh DTTS lên lớp đạt 83,7%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 89,9%.

Gia Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.