Multimedia Đọc Báo in

Vi phạm luật giao thông còn quay clip nói xấu cảnh sát giao thông

09:08, 05/04/2018

Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa tiến hành triệu tập làm việc với Phạm Thị Thoa (35 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) để xử lý về hành vi “Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân”.     

Theo Công an TP. Buôn Ma Thuột, trước đó vào sáng 30-3, một tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Buôn Ma Thuột đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên Tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn thôn 8, xã Cư Êbur thì phát hiện Thoa điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh và lắp biển kiểm soát không đúng quy định nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Cơ quan công an làm việc với Phạm Thị Thoa.
Cơ quan công an làm việc với Phạm Thị Thoa.

Do Thoa không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên, sau khi lập xong biên bản, Thoa không những không chịu ký mà còn dùng điện thoại quay clip tổ công tác đang làm việc. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, Thoa đã đưa đoạn video clip lên mạng Facebook kèm với những lời bình xuyên tạc, xúc phạm, bôi nhọ tổ công tác. Việc làm của Phạm Thị Thoa đã vi phạm Điểm l, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 167/2013 của Chính phủ về việc viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Quá trình làm việc, Thoa đã  thừa nhận hành vi sai phạm của mình nên Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông, đồng thời cảnh cáo, nhắc nhở không được tái phạm.  

       Trường Minh

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.