Multimedia Đọc Báo in

Gần 3.600 lao động nông thôn được đào tạo nghề

22:16, 02/10/2018
 9 tháng đầu năm 2018, ngành  Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 100 lớp đào tạo sơ cấp và thường xuyên cho 3.599 lao động nông thôn với kinh phí thực hiện trên 12, 3 tỷ đồng.
 
a
Lao động nông thôn ở xã Dray Sáp (huyện Krông Ana) phát triển mô hình trồng nấm sau khi được đào tạo nghề. (Ảnh minh họa)

Trong đó, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 7,5 tỷ đồng đã mở 37 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 1.221 người; 19 lớp đào tạo nghề nông nghiệp với 664 lao động nông thôn học nghề; từ nguồn ngân sách địa phương, các huyện đã bố trí gần 4,9 tỷ đồng để mở 44 lớp đào tạo nghề thường xuyên và sơ cấp cho trên 1.500 lao động nông thôn. 

 Được biết, nhiều lao động sau khi được học nghề đã tìm việc, tạo việc làm phù hợp, bước đầu mang lại  hiệu quả kinh tế. 

 
Thúy Hồng
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.