Multimedia Đọc Báo in

Trên 345 tỷ đồng thực hiện các dự án theo Chương trình 135

09:01, 20/01/2016

Trong 5 năm (từ 2011-2015), tổng kinh phí đầu tư qua các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh gần 372,1 tỷ đồng; trong đó, vốn Chương trình 135 trên 345,6 tỷ, ngân sách địa phương trên 15 tỷ, vốn huy động hơn 11,3 tỷ đồng.

f
Mô hình trồng mít siêu sớm của hộ ông Brek, buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc)
 
Tỉnh đã triển khai xây dựng 650 công trình hạ tầng thiết yếu, bao gồm 483 công trình giao thông; 21 công trình kênh mương thủy lợi; 41 trường học; 3 công trình chợ; 97 nhà sinh hoạt cộng đồng; 4 công trình cấp nước sinh hoạt và 1 trạm điện. Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135, tỉnh đã hỗ trợ cho 87.601 hộ nghèo 3.405 con gia súc; 12.692 con gia cầm; 106.366 cây công nghiệp dài ngày; trên 75.600 tấn giống cây lương thực; 92 tấn phân bón…
 
g
Tham quan mô hình trồng nấm của hộ ông Y Dhơn Niê (huyện Cư M’gar)
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhờ được hỗ trợ giống để phát triển sản xuất, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,39% xuống còn 10,02%. Đến hết 2015, có 2 thôn, buôn đã hoàn thành Chương trình 135 là thôn Hiệp Tân (xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) và buôn Dơng Kriêng (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk).
 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 89 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, 52 xã khu vực II, 44 xã khu vực III, trong đó, số xã thực hiện Chương trình 135 có 44 xã và 431 thôn, buôn đặc biệt khó khăn.
 
Hoàng Tuyết
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.