Multimedia Đọc Báo in

Trên 160 hộ di cư tự do đến Dak Lak

08:59, 11/10/2012

Tính đến hết tháng 9-2012, các lực lượng chức năng đã phát hiện 163 hộ, với 775 nhân khẩu di cư tự do (DCTD) đến địa bàn Dak Lak.

g
Cuộc sống nay đây mai đó nên nhiều trẻ em ở các vùng DCTD không được đến trường

Trong đó huyện Cư M’gar có 8 hộ (7 hộ dân tộc H’mông và 1 hộ dân tộc Tày) với 54 nhân khẩu; huyện Krông Bông 31 hộ, 138 nhân khẩu (xã Hòa Phong: 3 hộ, Cư Pui: 15 hộ và xã Cư Drăm: 13 hộ); huyện M’Drak có 26 hộ, 122 nhân khẩu, chủ yếu dân tộc H’mông (xã Cư San: 19 hộ, Ea M’doan: 26 hộ, Cư Róa: 1 hộ, Ea Trang: 3 hộ); huyện Ea Súp có 98 hộ, 461 nhân khẩu (xã Ea Lê: 6 hộ, Cư M’lan: 2 hộ, Cư K’bang: 90 hộ).

g
Việc lồng ghép các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương sẽ góp phần ổn định đời sống của người DCTD

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát số hộ dân DCTD đang sống rải rác để di dời các hộ này vào vùng dự án quy hoạch; đồng thời lồng ghép các mục tiêu kinh tế - xã hội để sắp xếp, ổn định đời sống của các hộ dân.
 

Hoàng Tuyết
 


Ý kiến bạn đọc


(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.