Multimedia Đọc Báo in

255.000 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

17:28, 20/07/2010

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, trong 5 năm qua (2005 – 2009), toàn tỉnh có gần 670.000 nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi và đã có 255.000 hộ được công nhận (Trong đó, cấp Trung ương chiếm 0,6%; cấp tỉnh trên 7%; cấp huyện, thành phố chiếm 28%, còn lại là cấp cơ sở). Với mức thu nhập bình quân từ 50 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm.

Hội viên tham quan mô hình nuôi nhím của anh Hoàng Trọng Vũ (thôn Ea Chăm, xã Ea Tân, huyện Krông Năng)

Mô hình cà phê của chị H’Rul (buôn H’Ring, xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar)

Đạt được kết quả trên, ngoài việc nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hội nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ nông dân về vốn, giống, kỹ thuật, thông tin, giá cả thị trường.

Trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp của ông Nguyễn Tấn Huy (tổ dân phố 9, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

Cụ thể, Hội đã phối hợp tổ chức gần 5.000 lớp tập huấn, khuyến nông, hội thảo, trình diễn mô hình cho trên 580.000 lượt hội viên; tín chấp với các ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng cho trên 99.900 lượt nông dân vay vốn; liên hệ với các doanh nghiệp giúp hội viên mua 40.000 tấn phân bón và 113 tấn hạt giống trả chậm…


Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.