Multimedia Đọc Báo in

Cần quan tâm đến sân chơi cho trẻ em nông thôn

16:20, 11/06/2010


Toàn tỉnh hiện có hơn 641.400 trẻ em dưới 14 tuổi, trong đó khoảng 70% trẻ em sống ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, tỉnh ta mới chỉ có 3 nhà văn hóa cấp tỉnh (trong đó có 1 nhà văn hóa thiếu nhi), 514 thôn, buôn có nhà văn hóa cộng đồng (chiếm khoảng 85%), 749 thư viện và tủ sách nông thôn và 5,9% số xã, phường có điểm vui chơi cho trẻ với cơ sở vật chất còn nghèo nàn, sơ sài.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thiếu sân chơi khiến trẻ em nông thôn tự “thiết kế” trò chơi tại bất kỳ địa điểm nào mà chúng thấy thuận tiện như: chơi bóng ở ruộng khô, ngã ba đường, ven quốc lộ; tắm suối; trèo cây… Đây cũng là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn, thương tích ở trẻ em. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh đã xảy ra 960 trường hợp trẻ bị tai nạn, thương tích; còn trong năm 2009, con số này là 2.371 trường hợp.
Thiết nghĩ, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa việc quy hoạch và xây dựng sân chơi trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa  nhằm góp phần phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và phát triển của trẻ.
Võ Thảo

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.