Multimedia Đọc Báo in

Năm 2030, cả nước cơ bản hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới

18:00, 05/05/2010

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT đang tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia và phát động cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới để phấn đấu đến năm 2030 cả nước cơ bản hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015 có 20% xã và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng hợp về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai thực hiện theo phương châm: người dân làm là chính, Đảng lãnh đạo, Nhà nước chỉ đạo, hỗ trợ, cả hệ thống chính trị tham gia.

Ảnh minh họa

Trong năm 2010, UBND các tỉnh, thành phải phối hợp với Bộ NN-PTNT, các bộ, ngành có liên quan triển khai ngay việc tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng nông thôn mới đến từng xã, huyện và phạm vi của tỉnh, thành phố, đánh giá mức độ đạt được so với từng tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trên cơ sở đó xây dựng chương trình nông thôn mới của địa phương mình đến năm 2020 để triển khai thực hiện.

Đồng thời, cơ bản hoàn thành việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch nông thôn, bao gồm: quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường và các khu dân cư nông thôn. Nội dung quy hoạch phải đảm bảo tính lâu dài, phù hợp và kết nối được với quy hoạch chung của vùng, tỉnh, huyện và được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch.

Phát động cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nhằm thu hút cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua đến hộ gia đình, thôn bản, xã, huyện, tỉnh và hàng năm có đánh giá, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

Theo SGGP


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.