Multimedia Đọc Báo in

Đưa vào quy hoạch 9 nhà máy điện sinh khối

16:42, 27/11/2017
Theo đề án Quy hoạch năng lượng sinh khối đến năm 2020, có xét đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 9 nhà máy điện sinh khối (ĐSK), tổng công suất 106,5 MW.
 
Cụ thể, nhà máy ĐSK Ea Knốp (huyện Ea Kar) có tổng công suất lắp máy 16,5 MW; Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) - 28 MW;  Ea Rốk (huyện Ea Súp) - 28 MW; Krông Jing (huyện M’Đrắk) - 16,5; Ea Sa (huyện Ea Kar) - 10,2 MW; Krông Á (huyện M’Đrắk) - 2 MW; Ea Sô (huyện Ea Kar) - 1,4 MW; Cư Kty (huyện Krông Bông) - 1,4 MW và ĐSK Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) - 2,5 MW. Các nhà máy này sẽ sử dụng nguyên liệu là bã mía, sắn, phế phẩm ngô và rác thải để sản xuất điện.
 
Dự kiến sẽ xây dựng nhà máy điện sinh khối tận dụng nguồn rác thải tại bãi rác Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường
Rác thải thường được đốt gây ô nhiễm môi trường sẽ không còn khi các nhà máy điện sinh khối ra đời
 
Việc xây dựng các nhà máy ĐSK nhằm phát triển năng lượng tái tạo, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và hạn chế ô nhiễm môi trường trong công nghiệp mía đường, chế biến tinh bột sắn và xử lý rác thải.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.