Multimedia Đọc Báo in

Diện tích rừng giao các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ suy giảm nghiêm trọng

08:46, 09/01/2015

Từ năm 1999 đến năm 2010, thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23-11-2005 và theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã đã giao trên 36.000 ha rừng và đất lâm nghiệp cho 5.026 hộ gia đình quản lý, bảo vệ.

Rừng bị lấn chiếm trái phép tại Ea Sup năm 2013
Rừng bị lấn chiếm trái phép tại Ea Súp năm 2013

Trong đó, giao theo Quyết định số 304/200n5/QĐ-TTg là 10.966,8ha cho 1.431 hộ trên địa bàn 5 huyện: Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn, M’Drak, Krông Ana; giao theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg là 25.088,6 ha cho 3.595 hộ trên địa bàn 8 huyện: Ea Kar, Krông Buk, Ea H’leo, Krông Bông, Lak, Ea Súp, Cư M’gar, Krông Ana. Theo kết quả rà soát, thống kê của các Hạt kiểm lâm, hiện tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp giao cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư chỉ còn  25.469,3ha. Diện tích rừng bị phá, lấn chiếm khoảng 11.000 ha, trong đó, diện tích giao theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg bị phá, lấn chiếm khoảng 2.000 ha; diện tích giao theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg bị phá, lấn chiếm trên 8.500 ha. Một số huyện để diện tích bị mất nhiều gồm: Krông Bông (6.866,1ha), Ea Súp (2.0395,3ha), Buôn Đôn (1.000 ha)... 

L.H


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn tầm
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội khẳng định trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk; mở ra chặng đường phát triển mới, với niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.