Multimedia Đọc Báo in

Tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện Krông Năng giảm 30-40%

09:23, 29/11/2010

Tính từ trung tuần tháng 8-2010 đến nay, trên địa bàn huyện Krông Năng đã có 135 thôn, buôn thuộc 12 xã, thị trấn có dịch với 4.917 con heo của gần 300 hộ gia đình bị mắc bệnh; trong đó, số heo chết và tiêu hủy là 2.641 con, tương đương 126 tấn. Hiện tổng đàn heo trên địa bàn huyện đã giảm 30-40% so với cùng thời điểm này năm trước. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch heo tai xanh nên giá heo giống trên thị trường tăng mạnh, đồng thời giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng và tâm lý lo ngại dịch bệnh tái phát nên nhiều người chưa trở lại với việc chăn nuôi heo.

 

Chị Vũ Thị Len (thôn Liên Kết, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) chăm sóc đàn heo của gia đình

Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo Trạm Thú y và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tích cực triển khai tiêm vắcxin tụ huyết trùng, lở mồm long móng ở trâu, bò; vắcxin tụ huyết trùng heo, dịch tả heo… Đồng thời, các ngành chức năng cũng đã tiến hành khoanh vùng dịch, tiêu hủy heo chết và hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi điều trị, chăm sóc đàn gia súc. Tuy nhiên, để có thể phục hồi được đàn heo, bên cạnh nỗ lực của người chăn nuôi, rất cần sự hỗ trợc tích cực từ nhiều phía.


Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.