Multimedia Đọc Báo in

Gần 24.000 tỷ đồng đầu tư tín dụng các chương trình, dự án trọng điểm Tây Nguyên

14:51, 25/02/2014

Từ sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần II (tháng 4-2013), nhiều Ngân hàng thương mại  tích cực triển khai hợp đồng đầu tư tín dụng đã cam kết nhằm thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm ở Tây Nguyên.

Nhờ nguồn vốn đầu tư...
Nhờ nguồn vốn đầu tư tín dụng của ngành Ngân hàng nên Chương trình tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên được triển khai mạnh mẽ hơn

Đến nay, Ngân hàng NN-PTNT đã giải ngân 252/550,2 tỷ đồng đã cam kết cho Lâm Đồng và Dak Lak vay để tái canh cây cà phê; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã giải ngân gần 200 tỷ đồng cho hai dự án xây dựng Khu chợ B Buôn Ma Thuột và phát triển vùng cao su tại Gia Lai; các Ngân hàng Thương mại Cổ phần: Công thương, Ngoại thương, Sài Gòn-Hà Nội cũng đã bố trí vốn và đầu tư cho vay hơn 9.200 tỷ đồng để thực hiện 6 dự án đưa điện về nông thôn và vùng sâu, vùng xa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho người dân trên địa bàn Tây Nguyên.

Hệ thống...
Hệ thống đường điện và giao thông nông thôn trên địa bàn Tây Nguyên đang rất cần nguồn vốn xây dựng

Được biết, tại  Hội nghị Xúc tiến đầu tư nói trên, ngành Ngân hàng đã ký kết tất cả 28 hợp đồng nguyên tắc tài trợ vốn nhằm giúp các tỉnh Tây Nguyên thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm với tổng số vốn 23.899 tỷ đồng. Hiện việc giải ngân hợp đồng đầu tư tín dụng đang được các Ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện theo như cam kết đã ký.

Đ.Đ
 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.