Multimedia Đọc Báo in

Gần 95 tỷ đồng để phát triển kinh tế trang trại đến năm 2015

10:44, 25/07/2012

Theo đề án quy hoạch phát triển kinh tế trang trại (KTTT) Dak Lak giai đoạn 2011-2015, nhu cầu vốn  đáp ứng cho mô hình kinh tế này ước tính gần 95 tỷ đồng. Trong đó các chủ trang trại đáp ứng khoảng 1/3, còn lại là huy động  từ các chương trình phát triển kinh tế lồng ghép khác của tỉnh.

Các trang trại trồng trọt nông nghiệp (lúa, bắp, bông vải) rất cần sự hướng dẫn và chuyển giao KH-KT để phát triển sản xuất
Các trang trại trồng trọt nông nghiệp (lúa, bắp, bông vải) rất cần sự hướng dẫn và chuyển giao KH-KT để phát triển sản xuất

Dự kiến đến năm 2015, Dak Lak có hơn 2.220 trang trại, tăng gần 490 trang trại so với hiện nay, giải quyết nhu cầu việc làm cho hơn 10.200 lao động tại chỗ. Theo đề án, đến năm 2015 tổng giá trị sản xuất hàng năm của khối KTTT đạt từ 1.800 tỷ đồng trở lên. Có khoảng 1.500 trang trại nông-lâm-nghiệp được quy hoạch, phát triển sản xuất gắn với công nghiệp chế biến tiêu thụ trên các địa bàn trọng điểm như: vùng lúa Ea Súp, Krông Na, Lak; vùng ngô lai Ea Kar, Krông Pak, Krông Buk và vùng bông vải Buôn Đôn, Cư Mgar…Để thúc đẩy khối kinh tế này phát triển xứng đáng với tiềm năng, UBND tỉnh đã phê duyệt các chính sách tích tụ về đất đai, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật và xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản cho người nông dân làm kinh tế trang trại.

Đ.Đ


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.