Multimedia Đọc Báo in

Hưởng ứng Năm quốc tế về rừng 2011

Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ, phát triển rừng

14:27, 02/04/2011

Tại Lễ Phát động  hưởng ứng Năm quốc tế về rừng 2011 và Thập kỷ quốc tế về phòng chống sa mạc hóa 2011-2020 do Liên hợp quốc khởi xướng, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức ngày 1-4, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Hứa Đức Nhị khẳng định : Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường trồng rừng, góp phần bảo vệ bờ biển, giữ nguồn nước nhằm giảm khô hạn và biến đổi khí hậu.

Hội thảo về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Với việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, Việt Nam đã và đang nỗ lực để góp phần vào chống biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa (L.H)

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực vượt bậc trong công tác khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng. Kết quả là tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam từ 27,2% trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20 đã lên 39,5% vào năm 2010; độ che phủ rừng bình quân tăng 0,4%/năm. Từ năm 1995 đến 2009, diện tích rừng Việt Nam đã tăng liên tục nhờ trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên, bình quân mỗi năm tăng khoảng trên 282.000ha. Cùng với tốc độ khôi phục diện tích rừng, năng suất, chất lượng rừng cũng ngày được cải thiện.

Nhân dịp này, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phát động cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ giữa rừng với biến đổi khí hậu và sa mạc hóa. Công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có thể tham dự cuộc thi qua hình thức trả lời câu hỏi theo mẫu hoặc viết bài theo chủ đề trên. Thời hạn nộp bài là ngày 31-3-2012 và lễ trao thưởng sẽ diễn ra vào tháng 6-2012.

L.H (nguồn TTXVN)

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.