Multimedia Đọc Báo in

Triển khai khu cách ly tập trung cho cán bộ, công chức cấp tỉnh và đội ngũ y tế

18:50, 04/04/2020

Bác sĩ Nay Phi La, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của tỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết, bắt đầu từ ngày 1-4, triển khai khu cách ly tập trung cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, đội ngũ y tế và đội ngũ phục vụ.

Khu cách ly tập trung này đặt tại Trung tâm Điều dưỡng người có công (tổ dân phố 12, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột). Nơi đây sẽ tiếp nhận các trường hợp là cán bộ, công chức cấp tỉnh (từ cấp lãnh đạo sở, ngành trở lên), đội ngũ y tế, đội ngũ phục vụ và các lực lượng khác tham gia vào công tác phòng chống dịch có tiếp xúc với trường hợp xác định mắc Covid-19 nhưng không có biểu hiện, triệu chứng nghi nhiễm (sốt, ho, khó thở) hoặc tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (F1, F2) cần thực hiện cách ly. Đồng thời,  tiếp nhận cán bộ y tế, người lao động và lực lượng y tế tình nguyện tham gia công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nghỉ ngơi sau thời gian làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ cán bộ y tế, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Một góc
Một góc khu cách ly tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công. (Ảnh tư liệu)

Khu cách ly tập trung nói trên có 36 phòng (mỗi phòng 2 giường), có khả năng tiếp nhận 72 người, có khu nhà bếp riêng và khu phòng nghỉ của đội ngũ phục vụ hậu cần. Toàn bộ khu vực có hàng rào kiên cố, cổng ra vào, tách biệt với khu dân cư, đảm bảo an ninh 24/24 giờ.

Tất cả các trường hợp được tiếp đón tại khu cách ly sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp suất ăn theo tiêu chuẩn ngay tại phòng và có nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.