“Tiếng loa biên phòng” trước bão Kalmaegi
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), hai xã Xuân Lộc và Xuân Cảnh được dự báo là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nhất của Đắk Lắk khi bão đổ bộ vào đất liền.
Trước tình hình bão Kalmaegi diễn biến phức tạp, với vai trò là lực lượng nòng cốt trên tuyến biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình tàu thuyền và ngư dân, kịp thời tham mưu, phối hợp với chính quyền triển khai các phương án ứng phó.
Trước khi bão tiến gần đất liền, cùng với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã đồng loạt vào cuộc, khẩn trương hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản vùng ven biển.
![]() |
| Lực lượng biên phòng Xuân Hoà kêu gọi ngư dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Đăng Vũ |
Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân được kích hoạt ở mức cao nhất, với nhiều hình thức linh hoạt, giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Từ chiều 3/11 đến nay, các tổ tuyên truyền lưu động của đơn vị đã sử dụng loa phóng thanh kết nối USB và loa cầm tay di động để phát thông tin dự báo, hướng dẫn phòng tránh bão tại các khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản, bến bãi ven biển.
Cùng với “Tiếng loa biên phòng” vang vọng trên đất liền, Trạm Kiểm soát biên phòng Hòa Lợi cũng liên tục liên lạc, kêu gọi ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ở lại lồng bè khi bão đổ bộ.
![]() |
| Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Hòa chở loa đi tuyên truyền phòng chống bão Kalmaegi. Ảnh: Đăng Vũ |
Đồn Biên phòng Xuân Hòa hiện quản lý tuyến biển thuộc hai xã phía Đông Bắc của tỉnh là Xuân Cảnh, Xuân Lộc. Với địa bàn rộng, dân cư đông, đơn vị xác định tuyên truyền bằng loa lưu động là phương án hiệu quả nhất, giúp thông tin đến tận từng thôn, xóm, bến cá.
Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Xuân Hòa, toàn địa bàn có 359 tàu cá, với 1.468 lao động. Những ngày qua, Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòa Lợi bố trí lực lượng trực 24/24, liên lạc, kêu gọi chủ tàu nhanh chóng vào nơi tránh trú. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, chính quyền và ngư dân, đến 14 giờ ngày 5/11, toàn bộ tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn.
![]() |
| Cán bộ biên phòng dùng loa cầm tay kêu gọi người dân vào bờ tránh trú bão an toàn. Ảnh: Đăng Vũ |
Nhờ phương thức tuyên truyền linh hoạt đó, công tác phòng tránh bão của người dân đạt hiệu quả rõ rệt.
Thượng úy Đoàn Đăng Vũ - Phó Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xuân Hòa - phụ trách tuyên truyền, chia sẻ: “Chúng tôi chọn cách tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với bà con. Chỉ với một chiếc loa và file ghi âm sẵn, cán bộ, chiến sĩ có thể đến từng khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản phát thông tin cho chủ tàu, chủ lồng bè. Càng gần giờ bão vào, chúng tôi tăng tần suất phát để bà con không chủ quan, luôn sẵn sàng ứng phó”.
Thông qua “Tiếng loa biên phòng”, cán bộ biên phòng kịp thời thông tin diễn biến bão, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với các hộ nuôi trồng thủy sản, lực lượng biên phòng hướng dẫn gia cố lồng bè, chòi canh, ngắt điện, thu hoạch sớm khi đủ điều kiện. Đồng thời khuyến cáo các hộ sống ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở phối hợp với chính quyền sẵn sàng di dời khi có lệnh.
Ngư dân Huỳnh Cường (thôn 2, xã Xuân Lộc) thổ lộ: “Nghe loa của biên phòng phát liên tục, bà con chúng tôi nắm được tình hình bão, biết rõ bão đang ở đâu, nên làm gì để tránh thiệt hại. Nhờ vậy mà bà con chủ động hơn, tàu thuyền đã được kéo vào đầm neo an toàn, nhà cửa thì chằng chống kỹ lưỡng, không còn tâm lý chủ quan”.
Từ thực tế tại cơ sở, Trung tá Đồng Khắc Tuyên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Xuân Hòa cho biết, để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, đơn vị đã duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền bằng nhiều kênh để người dân hiểu đúng, làm đúng.
“Công tác tuyên truyền được chúng tôi đặt lên hàng đầu, bởi khi người dân có thông tin chính xác và chủ động ứng phó, thiệt hại sẽ giảm đến mức thấp nhất”, Trung tá Tuyên nhấn mạnh.
Ngọc Dung
































Ý kiến bạn đọc