Nâng cao nhận thức sức khỏe, dinh dưỡng và bảo vệ môi trường cho phụ nữ Cư M’gar
Sáng 28/10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi truyền thông “Chăm sóc sức khỏe và cân bằng dinh dưỡng” với chủ đề “Cơm nhà ngon - Con luôn khỏe”, cho 250 hội viên phụ nữ tại xã Cư M’gar. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi chương trình của Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại Đắk Lắk trong tháng 10 năm nay với sự đồng hành của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, nhãn hàng Knorr.
Tham dự chương trình có bà Võ Thị Duyên, Chuyên viên chính Ban Công tác phụ nữ (Trung ương Hội LHPN Việt Nam); Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk; bác sĩ Võ Thanh Phong, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng (NRECI).
|  | 
| Bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phát biểu trong buổi truyền thông. | 
Tại hội thảo, các hội viên Hội LHPN xã Cư M’gar đã nghe bác sĩ Võ Thanh Phong chia sẻ những kiến thức cơ bản, khoa học về dinh dưỡng, hướng dẫn những giải pháp rất cụ thể, gần gũi trong thực hiện bữa cơm gia đình. Các hội viên cũng trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và nhận được tư vấn hữu ích từ chuyên gia về những vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe trong đời sống hằng ngày. Buổi truyền thông đã mang đến những thông tin bổ ích, giúp chị em phụ nữ trên địa bàn xã Cư M’gar có thêm kiến thức để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.
|  | 
| Bác sĩ Võ Thanh Phong, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng (NRECI) chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe cho các hội viên. | 
Phát biểu tại buổi truyền thông, bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hiện nay, tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi, biếng ăn, thiếu vi chất ở trẻ em vẫn còn phổ biến và cũng không ít trẻ lại bị thừa cân, béo phì do thói quen ăn uống không hợp lý. Ở người lớn, nhiều chị em phải đối mặt với bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, béo phì. Nguyên nhân là do chế độ ăn thiếu khoa học, mất cân bằng dinh dưỡng. Hậu quả để lại là sự phát triển không toàn diện ở trẻ em, nguy cơ bệnh tật ở người trưởng thành, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.
|  | 
| Bà Võ Thị Duyên, Chuyên viên chính Ban Công tác phụ nữ (Trung ương Hội LHPN Việt Nam); Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cư M’gar trao quà cho hội viên nhận quà may mắn của chương trình. | 
Với vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk luôn coi việc nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe và cân bằng dinh dưỡng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiều nhiệm kỳ qua. Chăm sóc sức khỏe không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là mối quan tâm chung của gia đình, cộng đồng và toàn hệ thống chính trị. Mong muốn của các cấp hội, là mỗi chị em không chỉ chăm sóc tốt bản thân, con em của mình, mà còn là người truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp “ăn uống khoa học - sống khỏe mạnh” trong cộng đồng.
|  | 
| Bên lề chương trình, các hội viên phụ nữ xã được giới thiệu một số sản phẩm của nhãn hàng Knorr. | 
* Chiều 28/10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, Hội LHPN xã Cư M’gar tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch” tại thôn 8 (xã Cư M’gar). Mô hình này góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và cụ thể hóa mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần giữ vững tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Theo đó, Tổ phụ nữ tham gia mô hình có 50 thành viên, có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về việc thu gom rác, phân loại rác và các nguyên tắc hoạt động của mô hình đảm bảo theo quy định. Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 1 ngôi nhà chứa rác tái chế, gây quỹ giúp phụ nữ khó khăn của xã.
|  | 
| Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk chụp hình cùng các thành viên “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch”. | 
Theo Hội LHPN xã Cư M’gar, trên địa bàn xã có 26 tổ thu gom rác thải tập trung, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 99% hộ có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, 98,6% hộ đạt tiêu chí 3 sạch và tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, xử lý đạt tỷ lệ 87,6%. Mặc dù xã đã bố trí thùng chứa, bể thu gom, song lượng rác phát sinh vẫn lớn. Một số hộ còn thói quen đốt, chôn lấp hoặc vứt bừa bãi ra sông, ao, gây ô nhiễm. Trước lượng rác lớn và thói quen xử lý chưa hợp lý, việc xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch” là cấp thiết nhằm tuyên truyền, trang bị kiến thức, tạo nền tảng để nhân rộng trong toàn xã.
Khang Anh

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc