Từ ngày 5 - 6/11 là “thời gian vàng” để ứng phó với cơn bão số 13
Theo bản tin khẩn cấp mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 4/11, sau khi đi vào vùng biển phía Tây Philippines, bão Kalmaegi (bão số 13) đã và đang tiếp tục mạnh lên, hướng thẳng vào Biển Đông và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung Việt Nam từ chiều tối ngày 6/11.
Cụ thể, hồi 19 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 710 km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 – 25 km/giờ.
![]() |
| Bão Kalmaegi đi vào Biển Đông vào ngày 5/11. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. |
Dự báo khoảng 19 giờ ngày 5/11, bão di chuyển vào Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía Đông Bắc; có khả năng mạnh thêm với cấp 13 – 14, giật cấp 17; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; khu vực chịu ảnh hưởng là giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).
Khoảng 19 giờ ngày 6/11, bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 140 km về phía Đông Nam; có khả năng mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; khu vực chịu ảnh hưởng là giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà (bao gồm đặc khu Lý Sơn).
![]() |
| Ngư dân phường Tuy Hòa neo đậu thuyền tránh bão. Ảnh: Tuyết Hương |
Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, chiều 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng, chống và đối phó với cơn bão số 13.
Ngay sau cuộc họp, UBND tỉnh đã có Thông báo số 0146/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về chỉ đạo công tác chủ động phòng, chống bão số 13 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
| Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân phường Sông Cầu sơ tán tài sản. Ảnh: Tuyết Hương |
Theo đó, để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai các nội dung: Các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc biệt là 12 xã, phường ven biển phía Đông phải hết sức cảnh giác, tiếp tục chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa tuyên truyền thông tin bão số 13 cho các chủ phương tiện, chủ lồng bè trên địa bàn. Ảnh: Đăng Vũ |
Các địa phương, đơn vị căn cứ vào Phương án ứng phó thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt, trong đó xây dựng các phương án chi tiết, quy định cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương để chủ động xây dựng phương án triển khai phòng, chống lụt bão cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị.
Các đơn vị, nhất là lực lượng vũ trang đảm bảo trực 100% quân số để sẵn sàng ứng cứu trước, trong và sau bão, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương; trong đó, đề phòng mất điện, sự cố truyền thông, tránh tình trạng tắc nghẽn không liên lạc được.
![]() |
| Người dân phường Sông Cầu đưa dụng cụ nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn. Ảnh: Tuyết Hương |
Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, ngày 5/11 đến chiều 6/11 là “thời gian vàng” cực kỳ quan trọng để các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát khả năng ứng phó, triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão, kịp thời báo cáo, đề xuất hỗ trợ (nếu có).
Đặc biệt lưu ý các địa phương còn có tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm cần rà soát, nắm kỹ vị trí của các tàu thuyền để kịp thời hướng dẫn rõ ràng phương án thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi neo đậu, trú ẩn an toàn.
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể thời gian người dân không được phép ở trên lồng bè, trên thuyền, hạn chế ra khỏi nhà đi lại trên đường khi không thật sự cần thiết.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 13 vào chiều 4/11. |
Các địa phương ở ven biển có nuôi trồng thủy sản cần thông tin, cảnh báo về tình hình bão lũ cho người dân để có phương án thu hoạch, di chuyển, neo giữ lồng bè. Đối với các địa phương đã có tàu thuyền neo đậu ở khu vực an toàn thì tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện neo đậu an toàn và tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè, tàu thuyền, các bãi bồi trên sông. Trong trường hợp cần thiết, các địa phương có biện pháp cưỡng chế người dân lên khu vực an toàn.
Các sở, ngành và địa phương thông tin rộng rãi cho người dân trong toàn tỉnh về tình hình, diễn biến cơn bão số 13 và cập nhật thường xuyên các dự báo thời tiết để kịp thời thông tin cho người dân, trong đó có những thông tin ngắn, rõ ràng và những thông tin chi tiết để người dân nắm rõ.
Thường xuyên báo cáo công tác ứng phó, tình hình thiệt hại, khắc phục bão, lũ về Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về phòng chống thiên tai) để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Duy Tiến



































Ý kiến bạn đọc