Multimedia Đọc Báo in

Thiệt hại nặng nề sau bão số 13, phường Sông Cầu nỗ lực khắc phục

15:42, 08/11/2025

Là địa phương nằm ngay trên đường đi của bão số 13, phường Sông Cầu phải gánh chịu thiệt hại vô cùng nặng nề. Mưa lớn, gió giật dữ dội và kéo dài, triều cường dâng cao đã khiến nhà cửa, cơ sở hạ tầng, cơ sở nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo báo cáo của UBND phường Sông Cầu, bão số 13 đi qua, để lại tổn thất rất lớn. Toàn phường có 2 người bị thương trong lúc chằng chống nhà cửa, 24 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 910 nhà bị tốc mái từ 30 - 70%; hàng loạt tường rào, mái che, công trình phụ bị hư hỏng.

Gánh chịu tổn thất nặng nề nhất là ngư dân ở các làng chài ven biển, những người bám biển mưu sinh. Cơn bão quét qua khiến 30 tàu thuyền đánh bắt của bà con bị gãy vỡ, 70 tàu nhỏ phục vụ nuôi trồng thủy sản bị gãy máy, chìm, trôi dạt. Khoảng 1.600 lồng nuôi tôm hùm của 2.000 hộ dân bị hư hỏng, cuốn trôi, ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng.

Tàu thuyền bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển Vũng Chào.
Tàu thuyền bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển Vũng Chào.

Ngoài ra, hơn 80 ha lúa bị ngập úng, hư hỏng hoàn toàn; hàng chục hecta hoa màu bị đổ ngã. Chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng với trên 250 con gia cầm và 26 con gia súc bị chết, mất tích. 40 trụ điện, 20 bóng đèn ngã đổ; nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng; hệ thống cây xanh đô thị gần như bị ngã đổ hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng…

Không giấu được nỗi buồn khi tài sản, kế sinh nhai của gia đình bị bão Kalmaegi cướp mất, ông Lê Minh Bài ở phường Sông Cầu, cho biết: “Bão tan là tôi chạy ra bãi tìm tàu mình liền. Dù trước đó tôi đã đưa tàu vào neo đậu, ràng buộc thật chặt nhưng vẫn bị sóng đánh nát. Bây giờ tàu không có để ra coi lồng bè. Nếu đặt đóng lại thì mất 5 tháng mới xong chứ đâu có liền được, gia đình cũng chưa biết tính sao. Hy vọng chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ để chúng tôi sớm khôi phục sản xuất”.

Ông Lê Minh Bài (phường Sông Cầu) cho biết chiếc tàu trị giá hơn 100 triệu đồng của gia đình đã bị bão số 13 đánh nát.

Ngay trong đêm 6/11, khi bão vừa tan, phường Sông Cầu đã triển khai lực lượng kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn, rà soát tình hình an toàn của người dân. Và xuyên suốt trong những ngày qua, công tác khắc phục được địa phương đặt lên hàng đầu.

Các tổ kiểm tra, xác minh thiệt hại do thiên tai được thành lập ngay trong đêm để rà soát từng khu dân cư, lấy an toàn tính mạng của người dân làm trên hết. Tiếp sau đó là hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, che chắn tạm để có chỗ ở trước mắt. Lực lượng thanh niên, dân quân được chia thành nhiều nhóm dọn dẹp cây xanh gãy đổ, thu gom rác thải, thông các tuyến đường bị chia cắt…

Ngư dân Sông Cầu thuê xe chở tàu thuyền đi sửa.
Ngư dân Sông Cầu thuê xe chở tàu thuyền đi sửa.

Đến ngày 8/11, các lực lượng đã thông hoàn toàn các tuyến đường Lệ Uyên - Bình Thạnh, Trung Trinh - Vũng La, Vũng Chào - Từ Nham. Hệ thống điện chiếu sáng nội thị đã được khôi phục phần lớn, bảo đảm cấp điện cho sinh hoạt và sửa chữa.

Tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, đoàn viên thanh niên cùng ngư dân đã đưa hàng chục tàu thuyền lên bờ, sửa chữa máy móc, thu gom lồng bè bị hư hại. Riêng điểm trường Long Phước Đông thuộc Trường Tiểu học Xuân Phú, Công an phường huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp giáo viên và người dân tổng dọn bùn đất, rác trôi.

Lực lượng công an hỗ trợ dọn dẹp cây ngã đổ ở một trường học tại Sông Cầu.
Lực lượng công an hỗ trợ dọn dẹp cây ngã đổ ở một trường học tại Sông Cầu.

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết: “Chúng tôi xác định phải hành động thật nhanh để không chỉ hỗ trợ người dân sớm ổn định, mà còn bảo đảm giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn điện, nước”.

Chính quyền đang tiếp tục tổng hợp thiệt hại nuôi trồng thủy sản để đề xuất tỉnh hỗ trợ kịp thời cho ngư dân; đồng thời vận động người dân chủ động sửa chữa lồng bè, khôi phục sản xuất khi thời tiết ổn định.

“Tinh thần là không để người dân nào bị bỏ lại sau bão. Mỗi đơn vị, mỗi tổ dân phố đều có lực lượng trực tiếp hỗ trợ nhân dân khắc phục đến khi hoàn toàn ổn định”, ông Võ Ngọc Thạch khẳng định.

Tuyết Hương - Trung Hiếu


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.