Đắk Lắk: Ba người chết, hàng trăm ngôi nhà hư hại do bão số 13
Sáng 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai khẩn cấp công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13 và ứng phó với ngập lụt.
Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh dạo các sở, ban ngành, địa phương tham dự.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn báo cáo thiệt hại ban đầu của tỉnh với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp. |
Báo cáo với Phó Thủ tướng, đồng chí Tạ Anh Tuấn cho biết: Tối 6/11, vào thời điểm nước dâng cao, đập thủy điện La Hiêng tràn nước với lưu lượng khoảng 8.000 m3/giây (thủy điện này thiết kế với cơ chế tự tràn) khiến các xã thuộc huyện Đồng Xuân cũ bị ảnh hưởng rất nặng nề.
Qua thống kê sơ bộ ban đầu, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết và 2 người bị thương tại xã Xuân Lãnh (do nhà sập, nước cuốn trôi và cây đổ). Toàn tỉnh có 12 căn nhà bị sập hoàn toàn, trên 1.000 nhà bị sập và tốc mái, cầu cảng Vũng Rô bị đánh sập hoàn toàn; triều cường cuốn trôi khoảng 800 m kè.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tham dự cuộc họp. |
Bão cũng làm thiệt hại khoảng 54.000 lồng nuôi thủy sản, 8 tàu cá đang neo đậu trong bờ bị sóng đánh chìm, nhiều diện tích hoa màu bị ngập. Một số trụ điện trung hạ thế bị đổ, mất điện trên diện rộng, cố gắng trong hôm nay (7/11) sẽ khắc phục điện trở lại.
Giao thông ở nhiều địa phương bị ảnh hưởng. Các tuyến ĐT643, ĐT649, ĐH32, ĐH39 xuất hiện nhiều điểm sạt lở; cầu La Hai (xã Đồng Xuân) bị ngập chia cắt; một số tuyến đường tại xã Ea Kly ngập sâu đến 50 cm. Kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại rất nặng nề. Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hạ tầng, hỗ trợ người dân khôi phục nhà cửa, sản xuất.
![]() |
| Sáng 7/11, các khu dân cư ở xã Đồng Xuân vẫn còn ngập nặng. Ảnh: Địa phương cung cấp. |
Trước và trong khi bão đổ bộ, công tác chỉ đạo, ứng phó được triển khai quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành các công điện khẩn, thành lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão và mưa lớn; yêu cầu các địa phương, sở, ngành thực hiện phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, “bốn tại chỗ, ba sẵn sàng”.
Lực lượng quân đội huy động hơn 4.600 cán bộ, 35 xuồng, 3 xe thiết giáp, sơ tán 1.003 hộ dân (3.151 người) khỏi vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng hỗ trợ di dời 205 hộ/667 người, cưỡng chế 100 người dân trên các lồng bè vào nơi an toàn. Công an tỉnh bố trí hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và hỗ trợ sơ tán dân. Hiện các địa phương tiếp tục thống kê, rà soát thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau bão.
![]() |
| Đường sắt Bắc - Nam tại Km 1136+800 đến Km 1136+900 qua địa phận xã Xuân Lãnh, nước xói nền đường, treo ray. Ảnh: CTV |
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền vào cuộc cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão và ứng phó với ngập lụt. Bộ Xây dựng chỉ đạo xem xét lại hệ thống giao thông, khẩn trương khắc phục hệ thống đường sắt để bảo đảm thông suốt.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo địa phương ban hành quyết định hỗ trợ ngay cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn, nhà tốc mái, neo đơn; chủ động thăm hỏi các gia đình có người mất, người bị thương, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống.
Các địa phương đánh giá lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường vệ sinh môi trường sau bão, hỗ trợ vắc xin, cấp giống để giúp người dân khôi phục sản xuất… Chính phủ sẽ hỗ trợ ban đầu 60 tỷ đồng để các địa phương khắc phục hậu quả bão số 13, sau đó sẽ cân đối ngân sách để tiếp tục hỗ trợ.
Tuyết Hương

































Ý kiến bạn đọc