Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 13
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các địa phương ven biển của tỉnh đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Công tác chủ động ứng phó được thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, thể hiện quyết tâm của chính quyền và lực lượng chức năng trong việc kiểm soát rủi ro, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ngư dân Ô Loan đưa tôm hùm “chạy” bão
Trước những dự báo về sức tàn phá có thể gây ra của cơn bão số 13, cộng với những mất mát, kinh nghiệm từ các trận bão những năm trước, đợt này, người nuôi tôm hùm ở xã Ô Loan chủ động đưa tôm hùm "chạy" bão.
![]() |
| Người nuôi tôm hùm ở Ô Loan chuyển lồng nuôi tôm hùm về bờ. |
Từ 3 ngày qua, khi thông tin về bão số 13 có khả năng đổ bộ vào Đắk Lắk với sức gió mạnh, các hộ nuôi tôm hùm ở xã Ô Loan đã nhanh chóng kéo các lồng tôm vào bờ. Tôm hùm sau đó được vớt đưa qua các thùng xốp cho thở oxy và chở thẳng vào Vũng Rô (xã Hòa Xuân) hoặc Đầm Môn (tỉnh Khánh Hòa) gửi nhờ các bè nuôi của người quen.
Bà Phạm Thị Thuyền, một người nuôi tôm hùm ở địa phương này, cho hay: "Trước đây, mỗi khi có tin báo bão, bà con chúng tôi thường chỉ đánh lồng sâu xuống dưới để tránh gió bão, nước ngọt… Nhưng có những năm bão lớn, lồng bè bị bão quật, đánh văng cả lên bờ, thiệt hại hàng tỉ đồng. Năm nay, bà con quyết định chuyển tôm vào các vùng nuôi êm hơn để chờ bão qua".
![]() |
| Ngư dân đưa lồng nuôi đến nơi an toàn. |
Sau khi đưa toàn bộ tôm hùm giống vào các thùng xốp sục oxy chở vào Đầm Môn gửi thì gia đình ông Đinh Văn Được tiếp tục hì hục khiêng 10 lồng nuôi lên bờ, xếp dọc theo tuyến kè, hy vọng sẽ hạn chế được bão gió. Ông Được cho biết: "Toàn bộ số tôm hùm giống này đã nuôi ương được 2 tháng, còn rất nhỏ. Nếu để lại đây, không bị ảnh hưởng bởi gió bão, nhưng sau bão thường sẽ có lũ lụt, nước ngọt xuống nhiều, tôm rất dễ bị sốc nước ngọt. Vì vậy, gia đình tôi chọn cách chuyển tôm đến vùng nước an toàn hơn".
Hiện tại tuyến kè biển chạy dọc làng chài Nhơn Hội (xã Ô Loan), hàng trăm lồng nuôi được ngư dân xếp gọn gàng để núp bão. Đi qua nhiều mùa bão với nhiều mất mát, năm nay, ngư dân nơi đây chủ động thực hiện đủ mọi biện pháp để bảo vệ tài sản, sinh kế của gia đình.
![]() |
| Tôm hùm được chuyển qua các thùng xốp để chở vào vùng nuôi Đầm Môn. |
Theo UBND xã Ô Loan, địa phương đang có 3 vùng nuôi trồng thủy sản ở Hòn Yến, cầu An Hải và Lao Mái Nhà. Nhiều ngày qua, ngư dân nuôi tôm hùm ở Hòn Yến đã di chuyển tôm vào các vùng nuôi ở Vũng Rô và Đầm Môn, hiện nay còn khoảng 200/1.000 lồng, khả năng sẽ di chuyển hết trong ngày mai (5/11).
Vùng nuôi ở cầu An Hải và Lao Mái Nhà đang có 23 hộ nuôi cá chẽm, các hộ nuôi này chọn phương án điều chỉnh độ sâu các lồng nuôi cá để tránh bão. Ngoài ra, đến thời điểm này, 150 tàu cá của ngư dân địa phương đã về trú đậu tại cửa biển Lễ Thịnh, cảng cá Tiên Châu và lạch Vạn Củi.
Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan, đây là năm đầu tiên, ngư dân địa phương chọn cách di chuyển tôm hùm đi tránh bão như vậy. Hy vọng, cách này sẽ giúp cho bà con bảo toàn được tài sản để tiếp tục duy trì sản xuất sau bão.
Xã Hòa Xuân bố trí nơi tránh trú, di dời người dân đến nơi an toàn
Trước diễn biến phức tạp của bão, xã Hòa Xuân đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
Tại khu vực Vũng Rô, xã đã tổ chức dọn dẹp luồng lạch, bố trí hai bãi neo đậu chính và bãi Chùa phục vụ tàu thuyền tránh trú an toàn. Đến nay đã có 68 tàu với 170 lao động về neo đậu; chỉ còn 9 tàu cá với 27 lao động vẫn đang hoạt động ven bờ.
![]() |
| Lực lượng biên phòng vận động ngư dân vào bờ tránh trú bão. Ảnh: Anh Hoàng |
Hiện nay vùng nuôi Vũng Rô có hơn 600 lồng bè với khoảng 1.000 lao động. Xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô bố trí ca nô tuyên truyền, vận động các hộ dân và lao động trên bè vào bờ tránh trú. Địa phương cũng đã bố trí 3 khu vực để người dân ở tạm gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (sức chứa 100 người), Trạm kiểm soát biên phòng (50 người) và trụ sở Công an xã.
Ngoài ra, xã Hòa Xuân còn rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ ngập sâu và sạt lở. Tại ba thôn Phước Giang, Hiệp Đồng và Hảo Sơn, chính quyền đã chuẩn bị 3 ca nô sẵn sàng hỗ trợ di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.
| Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, 12 xã ven biển của tỉnh hiện có trên 181.000 lồng nuôi thủy sản, trong đó gần 172.000 lồng nuôi tôm hùm thịt và ương tôm hùm giống. Các lồng bè này chủ yếu phân bố tại đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô… Toàn tỉnh có 1.811 tàu cá, phần lớn đã về bờ neo đậu tránh bão. Hiện còn 62 tàu cá với 315 lao động còn đang hoạt động ở vùng khơi. Toàn bộ số tàu cá này đã nhận được thông tin về bão số 13 và đã được hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn. |
Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Xã đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ban hành đầy đủ phương án ứng phó với thiên tai, đồng thời thành lập 13 tổ xung kích tại 13 thôn. Các tổ xung kích này phối hợp với đoàn thanh niên xã, trực tiếp bám địa bàn, do bí thư chi bộ làm tổ trưởng, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp".
Sông Cầu tập trung hỗ trợ người dân chống bão
Tại phường Sông Cầu, khu vực dự báo bão sẽ đổ bộ, chính quyền địa phương nơi đây đã trực tiếp xuống địa bàn vận động bà con vớt tôm ở lồng bè bán trước mùa vụ. Hiện trên địa bàn phường có khoảng 92.000 lồng nuôi trồng thủy sản của hơn 2.000 hộ dân. Trong đó chủ yếu là nuôi tôm hùm và các loại cá.
Ông Đoàn Văn Thừa, một người nuôi tôm hùm ở phường Sông Cầu, cho hay: "Mấy ngày qua, bà con đã bắt đầu thu hoạch tôm hùm. Mặc dù tôm chưa đủ trọng lượng xuất bán, giá tôm cũng không được cao nhưng chúng tôi vẫn vớt bán sớm. Hiện tôm hùm xanh được thương lái thu mua với giá 760.000 đồng/kg".
![]() |
| Lực lượng dân phòng hỗ trợ người dân chuyển thuyền thúng đến nơi an toàn. Ảnh: Võ Anh |
Theo ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, mấy ngày qua, chính quyền địa phương cử lực lượng hỗ trợ bà con ngư dân chằng néo lồng bè, hướng dẫn người dân thả lồng bè xuống sát đáy để bảo đảm an toàn; đồng thời vận động toàn bộ lao động trên bè vào bờ trước khi bão đổ bộ và huy động 100% quân số hỗ trợ, giúp đỡ người dân đưa 102 tàu cá tìm nơi trú ẩn an toàn.
Phường cũng chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để tổ chức phòng chống, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. Mọi công tác ứng phó diễn ra gấp rút khẩn trương, quyết liệt nhất với phương châm “4 tại chỗ”.
![]() |
| Ngư dân Sông Cầu chằng chống bè nuôi tôm hùm. Ảnh: Quốc Hoàn |
Phường Sông Cầu hiện có 3 khu vực nguy cơ bị triều cường xâm thực thuộc các tổ dân phố Từ Nham, Phước Lý, Dân Phú 2 với tổng số 86 hộ dân với 336 nhân khẩu.
Trong trường hợp xảy ra triều cường, 28 hộ dân ở Từ Nham sẽ được di dời đến Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tông; 17 hộ dân ở Phước Lý sẽ di dời đến Nhà nghỉ Hùng Thủy hoặc UBND phường Xuân Yên cũ; 41 hộ ở Dân Phú 2 sẽ di dời về các nhà người dân mà địa phương đã làm việc. Đối với 60 hộ (180 nhân khẩu) ở nhà tạm, già cả neo đơn và ở khu vực trũng thấp, phường sẽ bố trí vào ở tại các trường học và trụ sở các cơ quan.
Tuyết Hương



































Ý kiến bạn đọc