Multimedia Đọc Báo in

Quý I/2022 vi phạm lâm luật tăng 89 vụ

16:40, 12/04/2022

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong quý I/2022, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý 273 vị vi phạm lâm luật, tịch thu hơn 52,3 m3 gỗ, 52 phương tiện, công cụ, 14 kg động vật các loại; diện tích rừng bị thiệt hại hơn 38,3 ha. So với cùng kỳ năm 2021, tổng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng tăng 89 vụ.

Trong đó, có những vụ vi phạm gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng như: vụ khai thác gỗ pơ mu tại Tiểu khu 1219 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông với 11 cây gỗ pơ mu (nhóm IIa) bị khai thác trái pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một số cây phần thân đã lấy đi khỏi hiện trường chỉ còn lại cành, ngọn. Qua đo đếm sơ bộ tổng khối lượng gỗ còn lại hiện trường tại thời điểm kiểm tra là 7,851 m3.

Gỗ pơ mu khai thác trái phép bị thu giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông
Gỗ pơ mu do lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép bị thu giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong thời gian qua tình hình phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp cả về tính chất và mức độ vi phạm nhất là tình trạng phá rừng trái phép, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp như: Ea Súp, Ea H’leo, Cư M’gar, Krông Bông và vùng giáp ranh của tỉnh với các tỉnh Khánh Hòa ở huyện M’Drắk; tỉnh Phú Yên, tỉnh Gia Lai ở huyện Ea Kar.

Vạn Tiếp

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Ea Rốk
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 đã tạo diện mạo mới cho xã vùng III Ea Rốk. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.