Multimedia Đọc Báo in

Quyết liệt ngăn chặn “ma men” tham gia giao thông

06:41, 13/01/2026

Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông không phải là vấn đề mới và những hậu quả mà nó gây ra vẫn đang hiện hữu từng ngày. Để giải quyết gốc rễ vấn đề, đòi hỏi sự chuyển biến trong tư duy “đã uống rượu bia, không lái xe” của người tham gia giao thông và cần những giải pháp quyết liệt hơn nữa.

Dù khung pháp lý đã được thắt chặt, những con số thống kê liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn gần đây vẫn gây chú ý. Trên phạm vi cả nước, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 634.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Điều này cho thấy một bộ phận không nhỏ người dân vẫn coi nhẹ tính mạng của chính mình và cộng đồng.

Nguy hiểm hơn cả là hành vi vi phạm nồng độ cồn của những người điều khiển xe khách và xe tải - những người nắm giữ sinh mạng của hàng chục con người khi lưu thông trên đường. Đơn cử như tối ngày 1/1/2026, trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đà Nẵng, một tài xế điều khiển xe khách chở 22 người đã bị phát hiện có nồng độ cồn 0,142 mg/l khí thở. Hay mới đây, vào tối 4/1/2026, trên Quốc lộ 26 đoạn qua Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện tài xế xe ben vi phạm mức nồng độ cồn lên tới 0,349 mg/l khí thở. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế đã bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường Lê Duẩn, phường Ea Kao.

Tại tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2025, hành vi vi phạm nồng độ cồn chiếm hơn 11.000 trường hợp trong tổng số hơn 90.000 biên bản vi phạm giao thông.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân, triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp lễ, Tết. Tại khắp các tuyến đường huyết mạch, các tổ tuần tra kiểm soát và tổ CSGT địa bàn đã huy động tối đa lực lượng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cùng phương tiện để ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm, đặc biệt là “ma men” trên các tuyến giao thông.

Riêng trong đợt cao điểm từ ngày 15/12/2025 đến 10/1/2026, Tổ địa bàn Ea Kar đã phát hiện, lập biên bản 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 59 trường hợp điều khiển mô tô, 1 trường hợp điều khiển ô tô. Đại úy Trần Anh Tân, Tổ trưởng Tổ địa bàn Ea Kar, cho biết: Trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo từ lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ luôn duy trì thái độ làm việc khách quan, thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý mọi vi phạm. Bất kể người vi phạm là ai, khi tham gia giao thông mà có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Các chốt kiểm tra được duy trì liên tục xuyên đêm, xuyên lễ với mục đích cao nhất là răn đe, ngăn chặn vi phạm từ sớm và xây dựng ý thức tự giác cho người tham gia giao thông với khẩu hiệu “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm 2025 vừa qua, với sự quyết tâm của toàn lực lượng, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm sâu ở cả ba tiêu chí. Phát huy những thành quả đã đạt được, bước sang năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh, trong đó trọng tâm là lực lượng CSGT thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT. Công tác tuần tra và kiểm soát các hành vi vi phạm giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn sẽ được lực lượng chức năng thực hiện xuyên suốt, với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc