Multimedia Đọc Báo in

Thi đua yêu nước: Động lực phát triển của ngành y tế

06:50, 17/09/2025

Thời gian qua, ngành y tế tỉnh không ngừng nỗ lực, đổi mới và sáng tạo, gắn phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua, trở thành động lực quan trọng để ngành y tế phát triển trong giai đoạn mới.

Lan tỏa tinh thần thi đua

Nhận thức phong trào thi đua yêu nước tạo động lực quan trọng để rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, những năm qua, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Lê Hòa, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong điều kiện khoa thường xuyên quá tải, môi trường cấp cứu căng thẳng, cơ sở vật chất và trang thiết bị còn hạn chế, bác sĩ Lê Hòa cùng đồng nghiệp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, khơi dậy ý chí, niềm tin để vượt qua khó khăn, tận tụy với nghề, hết lòng vì người bệnh. Bác sĩ Lê Hòa đã cùng tập thể áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong hồi sức như thở máy hiện đại, lọc máu liên tục, thay huyết tương, nằm sấp điều trị ARDS, can thiệp mạch vành…, giúp giảm tỷ lệ tử vong, nâng cao chất lượng điều trị. Đơn nguyên Thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc từ sự thiếu hụt máu, người bệnh lọc máu không đủ liệu trình, hiện nay đã bảo đảm chu kỳ lọc máu ổn định cho gần 320 bệnh nhân suy thận mạn, giảm mạnh nhu cầu truyền máu nhờ sử dụng thuốc tạo máu hợp lý.

Phẫu thuật thay khớp gối tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: Y. Lan

Không dừng lại ở đó, bác sĩ Lê Hòa còn tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đồng thời có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu và công bố như: Đánh giá glucose máu trong tai biến mạch máu não cấp; Rối loạn lipid máu trong nhồi máu não cấp; Viêm phổi liên quan thở máy; Tình hình ngộ độc cấp và biến chứng catheter; Thiếu máu ở bệnh nhân thận mạn lọc máu chu kỳ…

Một tấm gương khác trong phong trào thi đua yêu nước là tập thể cán bộ y tế xã Krông Á (thuộc huyện M’Đrắk cũ), địa bàn cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk hơn 120 km, thuộc vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 98%, trong đó người H’Mông chiếm đến 80%. Khó khăn là thế, nhưng những năm qua, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Cư San vẫn kiên trì vượt khó, gắn phong trào thi đua với từng nhiệm vụ cụ thể.

 

Giai đoạn 2021 - 2025, ngành y tế Đắk Lắk có 235 bằng khen, 15 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 11 cờ thi đua cấp tỉnh, 5.837 giấy khen, 897 chiến sĩ thi đua cơ sở, 211 tập thể lao động xuất sắc và 30 thầy thuốc ưu tú được vinh danh.

Bác sĩ Vi Văn Đài, Trưởng Trạm Y tế Cư San cho biết, trong điều kiện thiếu nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất hạn chế, rào cản ngôn ngữ và nhiều tập tục lạc hậu còn phổ biến, tập thể cán bộ trạm đã rèn tự học tiếng H’Mông để tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân bằng song ngữ, xây dựng trạm y tế thân thiện, gần dân. Hằng năm, Trạm Y tế Cư San khám và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, các ca cấp cứu được xử trí kịp thời, 100% người dân sử dụng thẻ BHYT khi đi khám. Đặc biệt, thông qua phong trào vận động bà mẹ mang thai sinh tại cơ sở y tế, tư vấn sức khỏe thông qua các trang mạng xã hội, cùng công tác tiêm chủng mở rộng được đẩy mạnh đã mang lại những kết quả tích cực. Đến nay, tại địa bàn đã có trên 92% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, hơn 95% ca sinh diễn ra tại cơ sở y tế, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của trẻ em đạt trên 70%.

Tạo đà phát triển

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Nguyên Duy, trong 5 năm qua, ngành Y tế tỉnh đã tích cực hưởng ứng, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị, đem lại nhiều chuyển biến rõ nét cả về chất lượng chuyên môn lẫn phong cách phục vụ nhân dân. Cùng với đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Hiện nay, tất cả bệnh viện trong tỉnh đã sắp xếp, hoàn thiện quy trình khám chữa bệnh theo hướng liên hoàn, thuận tiện cho người bệnh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin từ khâu tiếp nhận, quản lý bệnh án, quản lý tài chính đến thanh toán bảo hiểm y tế, vừa tạo thuận lợi cho bệnh nhân, vừa minh bạch trong quản lý.

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2021 - 2025 được Sở Y tế Đắk Lắk khen thưởng.

Đội ngũ y, bác sĩ trưởng thành nhanh cả về chất và lượng, chủ động tiếp cận kỹ thuật cao, triển khai nhiều kỹ thuật mới trong các lĩnh vực tim mạch, ngoại khoa…, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị.

Song song đó, ngành y tế đã tập trung củng cố y tế cơ sở, tăng cường cán bộ, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở, các xã khó khăn; bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, sinh phẩm cho công tác khám chữa bệnh. Phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh” và xây dựng “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” đã được triển khai đồng bộ, tạo niềm tin và sự hài lòng cho nhân dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Trong giai đoạn mới sắp tới, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh theo định hướng phát triển, hiện đại và hiệu quả, bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Cùng với đó, toàn ngành phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu y tế do UBND tỉnh giao hằng năm và giai đoạn 2026 - 2030, như: Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ phục vụ đạt 100% vào năm 2026; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,1% vào năm 2026 và đạt 95,9% vào năm 2030; đạt 9,06 bác sĩ/vạn dân vào năm 2026 và tiếp tục tăng; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong y tế để đạt các mục tiêu đề ra.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc