Multimedia Đọc Báo in

Bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em tăng cao

09:17, 17/05/2013

Quý I năm 2013, khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ghi nhận hơn 20 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 400% so với thời điểm quý I năm 2012. Bệnh nhân sốt xuất huyết khi nhập viện đều ở tình trạng nặng; nguyên nhân là do phần lớn (gần 95%) trẻ bị sốt xuất huyết không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi bệnh nhân có chảy máu mũi, chân răng và sốt liên tục kéo dài người nhà mới đưa đi bệnh viện khám chữa.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn đang khám bệnh cho bé Vy Thị Kiều Diễm (xã Tân Hòa - Buôn Đôn) tại phòng cấp cứu, khoa Nhi - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.
Bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn đang khám bệnh cho bé Vy Thị Kiều Diễm (xã Tân Hòa - Buôn Đôn) tại phòng cấp cứu, khoa Nhi - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Hiện nay đang là thời điểm đầu mùa mưa nên khả năng bùng phát bệnh sốt xuất huyết là rất lớn. Đặc biệt là ở trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu nên bệnh có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm hơn, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất vẫn là việc chăm sóc trẻ của các bậc phụ huynh, hạn chế tối đa vi rút lây truyền qua đường muỗi đốt. Nếu gia đình đang sinh sống trong vùng có nguy cơ cao và khi thấy trẻ có xuất hiện các triệu trứng như buồn nôn, phát ban, đau mỏi người… thì cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thu Huế - Đình Thi

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.