Multimedia Đọc Báo in

Hội thao công nhân viên chức lao động năm 2017

20:20, 25/05/2017
Trong 2 ngày (24 và 25-5), tại TP. Buôn Ma Thuột, Tổng Công ty phát điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động năm 2017.
 
Tham dự hội thao có trên 200 vận động viên đến từ 15 đơn vị trực thuộc trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các môn: bóng đá nam mini, cầu lông (nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ) và quần vợt (đôi nam lãnh đạo, đôi nam công nhân viên chức lao động). Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, trên tinh thần đoàn kết giao lưu, hội thao đã thành công tốt đẹp.
 

Các vận động viên thi đấu môn cầu lông, nội dung đôi nam nữ.

Kết quả cụ thể, ở môn cầu lông, Nhất đôi nam: Phạm Trí Quang-Nguyễn Minh Tuấn (Công ty nhiệt điện Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh); Nhất đôi nữ: Nguyễn Thị Ánh Hồng-Bùi Thị Tường Vân (Công ty nhiệt điện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đôi vận động viên Phạm Trí Quang - Đỗ Thị Liên (Công ty nhiệt điện Mông Dương, Quảng Ninh) đoạt giải Nhất nội dung đôi nam nữ. Hai vận động viên Bùi Thị Tường Vân (Công ty nhiệt điện Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Minh Tuân (Công ty nhiệt điện Mông Dương, Quảng Ninh) đoạt giải Nhất ở nội dung đơn nữ, đơn nam.
 
Ở môn quần vợt, nội dung đôi nam lãnh đạo: cặp vận động viên Trần Bùi Đăng Hoàng- Nguyễn Việt Hòa (Công ty thủy điện Buôn Kuốp) đoạt giải Nhất; hai tay vợt Trần Viễn Thông, Nguyễn Văn Thuận (Công ty thủy điện Buôn Kuốp) giành giải Nhất đôi nam công nhân viên chức lao động. Vận động viên Trần Viễn Thông (Công ty thủy điện Buôn Kuốp) đoạt giải Nhất ở nội dung đơn nam.
 
Ở môn bóng đá, Công ty thủy điện Buôn Kuốp đoạt Cúp vô địch.
 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.