Multimedia Đọc Báo in

Trên 67 ha mì (sắn) ở huyện Krông Bông bị bệnh rệp sáp bột hồng

09:48, 06/06/2014

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện Krông Bông đã có trên 67 ha mì (sắn) bị bệnh rệp sáp bột hồng, tập trung ở các xã Khuê Ngọc Điền, Hòa Sơn và thị trấn Krông Kmar.

Cán bộ của Chi cục Bảo vệ thực vật và Trạm bảo vệ thực vật huyện đi kiểm tra thực tế tại xã Khuê Ngọc Điền
Cán bộ chuyên ngành bảo vệ thực vật huyện đi kiểm tra thực tế rẫy mì tại xã Khuê Ngọc Điền

Chi cục Bảo vệ thực vật khẳng định, rệp sáp bột hồng là đối tượng dịch hại nguy hiểm trên cây mì, xuất hiện lần đầu tiên ở Dak Lak, có khả năng lây lan nhanh (qua hom giống, phát tán theo gió, trôi theo nguồn nước) và ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Nếu không chủ động phòng trừ kịp thời thì nguy cơ lây lan ra diện tích mì trên địa bàn huyện cũng như các huyện lân cận là rất lớn.

ảnh
Rệp sáp bột hồng bám đầy thân cây mì khiến cây còi cọc, không phát triển được

Trước tình hình trên, Chi cục đã tổ chức buổi tập huấn phòng trừ bệnh rệp sáp bột hồng cho 70 hộ dân ở xã Khuê Ngọc Điền để giúp các hộ trồng mì cách nhận biết dấu hiệu bệnh và biện pháp phòng, chống bệnh nhằm xử lý kịp thời, hạn chế lây lan ra diện rộng

Thuận Nguyễn
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.