Multimedia Đọc Báo in

Những điểm tựa ở buôn làng

16:48, 15/12/2025

Thời gian qua, ở xã Cư Pơng, những đảng viên, người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Người có uy tín tích cực vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ được coi là điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đầu tàu của buôn Ea Tuk

Là người nhiệt huyết, hết lòng vì việc chung, Chị H’ Ích Niê (Ami Lucky) - Trưởng buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng được bà con tin yêu, quý mến. Học xong THPT, trong khi nhiều người trẻ tìm cách thoát ly để học lên hay tìm kiếm cơ hội cộng việc, cô gái sinh năm 1988 quyết định ở lại gắn bó với buôn làng với mong muốn góp công sức bé nhỏ của mình cho sự phát triển của quê hương.

Từ năm 2005, H’ Ích Niê bắt đầu tham gia sinh hoạt đoàn và được bầu lám Bí thư chi đoàn buôn. Với sự năng động, xung kích, gương mẫu và khả năng tập hợp đoàn viên, thanh niên của nữ bí thư, phong trào đoàn của buôn ngày càng mạnh, sôi động, thực chất hơn.

Chị H’ Ích Niê,Trưởng buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng đưa chuyển đổi số đến với người dân
Chị H’ Ích Niê, Trưởng buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng đưa chuyển đổi số đến với người dân.

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, năm 2016, đồng chí H’ Ích Niê vinh dự được kết nạp Đảng. Là đảng viên, chị càng nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu và tích cực tu dưỡng, rèn luyện. Năm 2018, chị được tín nhiệm bầu làm Trưởng buôn Ea Tuk.

Với suy nghĩ rằng, mình có gương mẫu, có làm được thì bà con mới tin, nên bên cạnh lo cho gia đình, chị H’ Ích Niê luôn nỗ lực sản xuất, phát triển kinh tế bằng cách cải tạo lại đất, mạnh đưa giống cà phê mới về trồng và phát triển cây sầu riêng; đồng thời, vận động người dân trong buôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng những mô hình mới, cách làm hay để tăng thu nhập.

Đường vào buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng
Đường vào buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng.

Xông xáo, trách nhiệm, chị thường xuyên đến nhà tuyên truyền về những chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước một cách dễ hiểu, vận động bà con đoàn kết xây, chăm lo sản xuất. Chị cũng luôn tìm hiểu cặn kẽ từng mâu thuẫn trong gia đình rồi trò chuyện, khuyên can, nhắc nhở. Vì vậy, trong buôn không xảy ra sự việc gì đáng kể về an ninh trật tự.

Đến nay, buôn Ea Tuk có 149 hộ, khẩu 703 khẩu, đa phần là đồng bào DTTS nhưng chỉ còn lại 12 hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%. Người dân luôn tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò của người có uy tín

Ông Y Klăp Kđoh (sinh năm 1952) ở buôn Adrơng Prong là một trong những minh chứng tiêu biểu cho vai trò, tầm ảnh hưởng của người có uy tín trong đời sống đồng bào ở buôn làng. Trước đây, ông Y Klăp Kđoh tham gia công tác mặt trận ở buôn, năm 2000 đến 2013 trở thành già làng. Gắn bó với buôn làng 75 mùa rẫy, ông là người nắm rõ luật tục của đồng bào, là trung tâm kết nối khối đại đoàn kết, người hòa giải trong buôn.

Ông Y Klăp Kđoh - một người có uy tín ở xã Cư Pơng trò chuyện với người dân ở Buôn Adrơng Prong
Ông Y Klăp Kđoh - một người có uy tín ở xã Cư Pơng trò chuyện với người dân ở Buôn Adrơng Prong.

Như có trường hợp có gia đình trước nguy cơ tan vỡ vì chồng suốt ngày rượu chè say sưa, vợ cũng không chịu lao động, gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Y Klăp Kđoh đến phân tích thấu tình đạt lý đã giúp hai vợ chồng dần bỏ tính xấu, tu chí làm ăn, vun vén gia đình. Với những hộ nghèo, kinh tế khó khăn, ông động viên họ cố gắng lao động chăm chỉ, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, mạnh dạn vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế nhưng phải sử dụng đúng mục đích và trả nợ đúng đúng hạn.

Bên cạnh đó, ông thường xuyên tuyên truyền động viên bà con giữ gìn chiêng, ché, cùng nhau bảo tồn văn hoá truyền thống của người Êđê.

Già Y Klăp Kđoh cho biết, buôn Adrơng Prong sáp nhập 2 buôn Cư Hiam với Ea Kram vào năm 2024, hiện có 219 hộ, 935 nhân khẩu. Ông vui mừng vì buôn làng ngày càng phát triển, bà còn đoàn kết, chăm lo làm ăn, chung sức xây dựng nông thôn thôn mới và nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Cán bộ văn hóa xã Cư Pơng về buôn làng
Cán bộ văn hóa xã Cư Pơng về buôn làng nắm bắt tình hình sản xuất và tâm tư nguyện vọng của người dân

UBND xã Cư Pơng cho biết, trên địa bàn xã có 20 người được công nhân là người có uy tín. Họ là những người gương mẫu trong lời nói, việc làm, am hiểu phong tục, tập quán, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Thời gian qua, người có uy tín đã tích cực phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo, vận động đồng bào hăng say thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc