Multimedia Đọc Báo in

Giáo dục về lòng yêu nước từ những trải nghiệm thực tế

04:40, 29/12/2025

Bằng nhiều hình thức đa dạng và sáng tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống phù hợp với độ tuổi học sinh và điều kiện đặc thù địa phương.

Những trải nghiệm thực tế giúp các em học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc, quê hương, đất nước, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Đa dạng hình thức giáo dục truyền thống

Tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Buôn Ma Thuột), các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) được tổ chức bài bản, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Nhà trường đã tổ chức cho học sinh dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam tiến tại phường Buôn Ma Thuột; báo công dâng Bác tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột).

Đặc biệt, buổi giao lưu với cựu chiến binh giúp các em học sinh được nghe những câu chuyện kể chân thực về những năm tháng kháng chiến chống ngoại xâm gian khổ mà hào hùng của thế hệ cha ông. Trong buổi chào cờ đầu tuần đầy xúc động ấy, bác Bùi Văn Luyến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Buôn Ma Thuột đã chia sẻ về lý tưởng của thế hệ thanh niên thời chiến, qua đó giúp các em học sinh hôm nay hiểu thêm và càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam…

Cô Phạm Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, chuỗi hoạt động không chỉ là lời tri ân mà còn là bài học giáo dục đạo đức sâu sắc, bồi đắp tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và khát vọng cống hiến cho các thế hệ học sinh.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Định (xã Ia R'vê) học cách chăm sóc vườn rau xanh cùng chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê.

Tại xã biên giới Ia R’vê, dịp 22/12 năm nay Liên đội Trường THCS Nguyễn Thị Định phối hợp tổ chức cho đội viên đến thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê và gia đình bác Nguyễn Văn Khiêm (thương binh) trên địa bàn xã; dâng hương tại phòng thờ Bác Hồ, Đồn Biên phòng Ia Rvê; tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt, vườn rau của các chiến sĩ; tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa lý địa phương… Em Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Thị Định) xúc động: “Hình ảnh các chú bộ đội kỷ luật nhưng gần gũi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Chuyến đi không chỉ giúp chúng em thêm yêu quê hương mà còn ý thức rèn luyện bản thân để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Cụ thể hóa bài học yêu nước

Những năm qua, các trường học đã phát huy hiệu quả cơ chế linh hoạt trong kế hoạch dạy học của nhà trường và sự sáng tạo của mỗi giáo viên trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh. Các nội dung giáo dục lòng yêu nước (yêu quê hương, tự hào dân tộc; lòng nhân ái; chăm chỉ; trung thực; trách nhiệm; đoàn kết dân tộc…) đã được cụ thể hóa bằng những hoạt động cụ thể thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Thầy Vũ Nhật Trường, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Thị Định (xã Ia R’vê) cho biết, tùy vào từng thời điểm mà trường đưa ra những hoạt động phù hợp. Những chuyến đi thực tế đến đồn biên phòng đã giúp các em hiểu được nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; những vất vả, gian lao của người chiến sĩ biên phòng, từ đó tạo động lực để các em phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Bác Bùi Văn Luyến, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Buôn Ma Thuột tham gia hoạt động ngoại khóa do Trường Tiểu học Ngô Quyền tổ chức.

Dưới góc độ quản lý, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lưu Tiến Quang khẳng định, lòng yêu nước là một trong những phẩm chất cốt lõi mà chương trình giáo dục phổ thông phải truyền dạy tốt nhất cho các em. Lòng yêu nước được bồi dưỡng xuyên suốt ở nhiều môn học: ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, quốc phòng và an ninh, nghệ thuật… và hoạt động giáo dục trải nghiệm. Đây là nền tảng để các em từng bước hình thành niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại. Những bước chân đến với cột mốc nơi biên cương; những nén hương thơm dâng lên các anh hùng liệt sĩ; những buổi gặp gỡ, trò chuyện với các cựu chiến binh chính là cách giáo dục hiệu quả để các em học sinh hiểu được giá trị của độc lập - tự do, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm với Tổ quốc thiêng liêng.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nghị quyết 57 - Khai mở không gian mới cho Đắk Lắk phát triển
Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Đắk Lắk đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho địa phương.