Multimedia Đọc Báo in

Nhiều diện tích cây trồng ở xã Ea Bá bị thiệt hại do bão số 13

20:33, 08/11/2025

Tính đến chiều 8/11, trên địa bàn xã Ea Bá, bão số 13 đã làm 2 nhà bị sập hoàn toàn, 4 nhà tốc mái thiệt hại nặng, 43 nhà tốc mái thiệt hại từ 30 - 50% và 175 nhà tốc mái nhẹ.

Nông nghiệp là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Toàn xã có 10,7 ha lúa, 8,4 ha bắp và hoa màu bị hư hỏng trên 70%; hơn 102 ha cây công nghiệp lâu năm (cao su, mắc ca, cà phê, hồ tiêu) bị đổ ngã, gãy cành.

97,4 ha cây ăn quả, đặc biệt là sầu riêng bị thiệt hại nặng với hơn 63 ha; hơn 1.500 ha mía và 23 ha sắn bị đổ ngã, dập gãy; hơn 100 ha keo bị gãy đổ.

Nhiều diện tích cao su của người dân bị gãy đổ.
Nhiều diện tích cao su của người dân bị gãy đổ.

Cao su của người dân bị gãy rạp hàng loạt

Nhiều tuyến đường giao thông và hạ tầng điện bị ảnh hưởng; một số trụ điện nghiêng, dây điện bị đứt. Ngành điện đang khẩn trương khắc phục. Viễn thông tiếp tục rà soát, khôi phục hệ thống truyền dẫn. 

Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện tại là hơn 105 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, thôn Chư Plôi thẫn thờ trước vườn sầu riêng đang chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ hàng loạt.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu ở thôn Chư Plôi thẫn thờ trước vườn sầu riêng đang chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ hàng loạt.

 Hàng chục hecta sầu riêng của người dân trong xã bị ngã đổ.

Ngay sau bão, UBND xã Ea Bá đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thể cùng người dân thu dọn cây cối ngã đổ, sửa chữa nhà cửa và thu hoạch các diện tích cây trồng có khả năng phục hồi. Công tác thống kê bổ sung thiệt hại tiếp tục được triển khai.

Duy Tiến - Thùy Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.